
Tổng thống Vladimir Putin đến St. Petersburg dự lễ kỷ niệm Ngày Hải quân vào 27.7
ảnh: afp
UAV Ukraine gây gián đoạn sân bay của St. Petersburg
Vụ việc xảy ra trong lúc Tổng thống Vladimir Putin có mặt ở thành phố St. Petersburg để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại đây. Tuy nhiên, lễ duyệt binh thường niên, vốn có sự tham gia của các tàu chiến và tàu ngầm, đã bị hủy bỏ vì lý do an ninh.
St. Petersburg mỗi năm thường tổ chức một cuộc duyệt binh hải quân quy mô lớn và được truyền hình trực tiếp với sự tham dự của Tổng thống Putin.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 27.7 xác nhận cuộc duyệt binh năm nay không được tổ chức lý do an ninh.
Nga tập trận hải quân quy mô lớn tại Thái Bình Dương, Bắc Cực và biển Baltic
Dù vậy, Tổng thống Putin vẫn đến thành phố bằng tàu tuần tra cao tốc, và khi đến đây nhà lãnh đạo đã theo dõi các cuộc diễn tập hải quân với sự tham gia của hơn 150 tàu, ít nhất 15.000 quân nhân ở các vùng biển Baltic, Caspi, Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không đã bắn rơi tổng cộng 291 UAV cánh cứng của Ukraine trong đêm 26.7, rạng sáng 27.7. Tỉnh trưởng Alexander Drozdenko của vùng Leningrad nói rằng hơn 10 UAV bị bắn hạ trước khi đến St. Petersburg.
Sân bay Pulkovo của St. Petersburg phải tạm thời đóng cửa, gây ảnh hưởng cho hàng chục chuyến bay.
Blogger Nga tên Alexander Yunashev, thành viên của đoàn báo chí đi cùng người phát ngôn Peskov nói rằng đã được ông Peskov báo chuyến bay của họ từ Moscow đến St. Petersburg đã bị hoãn 2 giờ vì UAV Ukraine.
Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp với phái đoàn Pháp ở Kyiv hôm 21.7
ảnh: afp
Nga cáo buộc Ukraine và phương Tây bác nỗ lực ngoại giao
Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov hôm 27.7 cũng cho biết Nga chuộng các biện pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Thế nhưng, Moscow cho rằng Kyiv và phương Tây đã từ chối con đường này.
“Chúng tôi ưu tiên con đường giải quyết xung đột thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”, theo TASS dẫn lời ông Peskov.
Ông Peskov còn nói rằng Nga tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine vì “mọi đề xuất cho đối thoại đều bị bác bỏ, cả từ Ukraine lẫn các nước phương Tây”.
Tổng thống Zelensky tự gây khó với bộ luật bị người Ukraine phản đối
Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 27.7 kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hãy bảo đảm sự tự chủ cho các tổ chức chống tham nhũng của nước này.
Hồi đầu tuần trước, quốc hội Ukraine bỏ phiếu thu hồi quyền tự chủ của 2 cơ quan chống tham nhũng của nước này.
Bản thân bà von der Leyen đã yêu cầu ông Zelensky giải thích về động thái trên, đánh dấu sự chỉ trích hiếm hoi của Liên minh châu Âu đối với chính quyền Kyiv kể từ đầu chiến sự đến nay.

Pháo binh Nga tại một địa điểm không xác định ở Ukraine
ảnh: bộ quốc phòng nga/tass
Nga nói kiểm soát thêm làng ở Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga hôm 27.7 cũng tuyên bố kiểm soát thêm hai làng ở miền đông Ukraine, bao gồm 1 làng ở tỉnh Dnipropetrovsk, nơi Moscow gần đây cho hay các đơn vị nước này bắt đầu đạt được bước tiến, TASS đưa tin.
Cụ thể, phía Nga nói đã kiểm soát được làng Zelenyi Hai ở Donetsk và Maliivka của Dnipropetrovsk.
Theo giới quan sát, quân đội Nga gần đây hầu như ngày nào cũng thông báo kiểm soát thêm làng Ukraine trong lúc chậm rãi tiến quân theo hướng tây.
Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, phía lực lượng Ukraine không xác nhận việc mất lãnh thổ như Nga đã thông báo, nhưng thừa nhận giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra ở các làng trên.
Trong một đánh giá tổng thể đối với tiền tuyến kéo dài 1.000 km, Tổng thống Zelensky cho hay thành phố Pokrovsk, trung tâm hậu cần của quân Ukraine, tiếp tục là điểm nóng giao tranh.
Nhà lãnh đạo cũng nói rằng lực lượng Ukraine đã ghi nhận “những hành động thắng lợi” ở vùng Sumy của biên giới phía bắc Ukraine, nơi quân đội Nga đã thiết lập chỗ đứng trong vài tuần qua.
Moscow chưa bình luận về thông tin trên.