Phát hiện bệnh ruột thừa hiếm gặp khi sụt 3 kg không rõ nguyên nhân

Phát hiện bệnh ruột thừa hiếm gặp khi sụt 3 kg không rõ nguyên nhân

bởi

trong

Giảm liên tiếp 3 kg trong 3 tháng kèm đau bụng, bà Hoàng Thị Niệu, 56 tuổi đi khám phát hiện u nhầy ruột thừa – bệnh lý hiếm gặp, tỷ lệ mắc 5 ca trên 1000 ca bệnh về ruột thừa.

Bệnh nhân Hoàng Thị Niệu (Hà Nội) thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng đau bụng vùng quanh rốn và dưới rốn, đại tiện phân sống 2 – 3 lần một ngày kèm mệt mỏi nhiều, ăn uống kém.

Các triệu chứng trên đã xuất hiện trong thời gian dài, tuy nhiên bệnh nhân cho rằng đó là rối loạn tiêu hóa thông thường nên tự điều trị tại nhà. Sau ba tháng, các triệu chứng không thuyên giảm, bệnh nhân giảm 3 kg, cơn đau bụng kéo dài, nặng nề, người bệnh mới thăm khám bác sĩ chuyên khoa.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bệnh nhân được chỉ định siêu âm, chụp CT ổ bụng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết. Kết quả cho thấy kích thước ruột thừa to bất thường với đường kính 22 mm, gấp 4 lần bình thường, bên trong ruột thừa có tổ chức u nhầy. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc u nhầy ruột thừa và chỉ định phẫu thuật.





Phát hiện bệnh ruột thừa hiếm gặp khi sụt 3 kg không rõ nguyên nhân

Ruột thừa phình to gấp 4 lần bình thường. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

“Tuy được phát hiện ở giai đoạn sớm, nếu không được cắt bỏ ngay, khối u nhầy ruột thừa có thể bị vỡ bất cứ lúc nào”, ThS. BS Cù Trung Kiên, Phó khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân N chia sẻ.

Để loại bỏ hoàn toàn khối u nhầy ruột thừa và giúp bệnh nhân hồi phục nhanh, ít đau đớn, ekip bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa kèm đáy manh tràng. Sau hơn 40 phút can thiệp, toàn bộ khối u nhầy ruột thừa và phần đáy manh tràng đã được lấy ra trọn vẹn, kiểm tra vết mổ sạch, không chảy máu.





ThS. BS Cù Trung Kiên và ekip phẫu thuật nội soi cắt u nhầy ruột thừa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

ThS. BS Cù Trung Kiên và ekip phẫu thuật nội soi cắt u nhầy ruột thừa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Hậu phẫu, bệnh nhân phục hồi tốt. Một ngày sau can thiệp, bệnh nhân không còn đau bụng, ăn uống nhẹ nhàng và được ra viện sau 3 ngày.

“Mổ xong tỉnh dậy là tôi thấy người nhẹ nhàng hơn. Một, hai hôm sau thì sức khỏe dần trở lại bình thường, ăn uống ngon miệng, bụng không còn đau hay khó chịu, tinh thần vì thế cũng vui vẻ, phấn chấn hơn”, bệnh nhân N chia sẻ.





Bệnh nhân N phục hồi tốt sau phẫu thuật cắt u nhầy ruột thừa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Bệnh nhân N phục hồi tốt sau phẫu thuật cắt u nhầy ruột thừa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Theo ThS.BS Cù Trung Kiên, u nhầy ruột thừa (appendiceal mucocele) là một bệnh lý hiếm gặp của ruột thừa, chiếm khoảng 0,2% – 0,7% trong các ca cắt ruột thừa. Điều này có nghĩa là trong 1.000 bệnh nhân được cắt ruột thừa, chỉ có khoảng 2 đến 7 người mắc u nhầy. Nếu so với dân số, tỷ lệ này tương đương khoảng 0,5% trên một triệu người mắc bệnh về ruột thừa.

Đáng nói, trong giai đoạn đầu, u nhầy ruột thừa thường không có triệu chứng rõ rệt, dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối u có thể vỡ và gây ra tình trạng rò rỉ nhầy vào ổ bụng – biến chứng nguy hiểm.

Do đó, ThS.BS Cù Trung Kiên khuyến cáo, khi gặp các triệu chứng bất thường như đau bụng quanh rốn và dưới rốn, đặc biệt là đau bụng bên phải kéo dài, đại tiện phân sống… người dân nên đến các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả.

Thế Đan

Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao trực tiếp thăm khám và phẫu thuật; hệ thống phòng mổ hiện đại, thiết bị tiên tiến nhập khẩu từ Đức, Pháp, Mỹ. Không gian nội trú sang trọng, y tá chăm sóc và túc trực 24/7. Ngoài ra, bệnh viện áp dụng bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh giúp người bệnh tối ưu chi phí điều trị.

Liên hệ hotline để được tư vấn chi tiết: 0949 646 556