Ukraine tập kích lớn chưa từng có vào vùng lãnh thổ Nga

Ukraine tập kích lớn chưa từng có vào vùng lãnh thổ Nga

bởi

trong
Ukraine tập kích lớn chưa từng có vào vùng lãnh thổ Nga

Nga cáo buộc UAV Ukraine tập kích vùng Leningrad (Ảnh: Sputnik).

Thống đốc vùng Leningrad của Nga, ông Aleksandr Drozdenko, cho biết cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Ukraine đã diễn ra vào sáng 27/7.

Cuộc tập kích đã bị lực lượng phòng không của Nga đẩy lùi phần lớn.

Thống đốc Drozdenko cho biết một số máy bay không người lái đã rơi xuống các tòa nhà dân cư, gây ra hỏa hoạn, đồng thời xác nhận một người đàn ông đã thiệt mạng.

Ngoài ra, 3 người, bao gồm một phụ nữ và 2 thanh niên, cũng bị thương nhẹ trong trận tập kích của Ukraine.

Thống đốc Drozdenko gọi tập kích là “cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ”. Tổng cộng 51 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố gần 100 máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn trên không phận Nga vào ngày 27/7.

Kiev đã tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái với quy mô ngày càng lớn nhắm vào nhiều khu vực khác nhau ở Nga, mặc dù đã nối lại liên lạc ngoại giao với Moscow.

Moscow cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc không kích bằng UAV sâu vào lãnh thổ Nga trong nhiều tháng, thường xuyên tấn công các tòa nhà dân cư và các cơ sở hạ tầng dân sự khác. Chính phủ Nga coi các cuộc không kích này là “các cuộc tấn công khủng bố” cố ý nhắm vào dân thường.

Các tòa nhà dân cư ở thành phố Voronezh đã bị tấn công trong 2 vụ tấn công trong vòng chưa đầy 3 ngày gần đây. Các cuộc tập kích khiến gần 30 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em.

Ngoài ra, 2 phụ nữ đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Sochi ở phía nam.

Các UAV đã nhắm mục tiêu vào một khu nghỉ dưỡng rộng lớn bao gồm một phần của Công viên Olympic cũ và hiện là một điểm du lịch nổi tiếng.

Cuối tuần trước, Nga cáo buộc một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một đoàn tàu chở khách ở vùng Krasnodar, phía nam Nga.

Trong khi Kiev tập trung tấn công vào các cơ sở hạ tầng phục vụ quân sự của Nga, Moscow tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau vòng đàm phán hòa bình mới giữa Nga và Ukraine được tổ chức tại Istanbul vào đầu tuần trước.

Không có lệnh ngừng bắn nào được đạt được, nhưng hai bên đã đạt được tiến triển về các vấn đề nhân đạo, bao gồm các thỏa thuận về trao đổi tù binh chiến tranh và dân thường.

Moscow nhiều lần tuyên bố, bất cứ giải pháp nào cũng đều phải đảm bảo giải quyết vấn đề gốc rễ xung đột.