Mỹ đạt thỏa thuận thương mại “lớn chưa từng có” với EU

Mỹ đạt thỏa thuận thương mại “lớn chưa từng có” với EU

bởi

trong
Mỹ đạt thỏa thuận thương mại “lớn chưa từng có” với EU

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 thông báo Mỹ và EU đã đạt được một thỏa thuận khung về thương mại sau cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, chấm dứt nhiều tháng căng thẳng thương mại giữa hai bên.

Phát biểu tại khu nghỉ dưỡng golf Turnberry ở bờ biển phía tây Scotland, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp mức thuế đồng loạt 15% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ 27 quốc gia EU, chấm dứt nỗ lực của khối này nhằm duy trì mức thuế cơ bản 10%.

“Chúng tôi đã đồng ý rằng thuế đối với ô tô và mọi mặt hàng khác sẽ được ấn định ở mức đồng loạt 15%”, ông Trump nói.

Ông cũng tuyên bố EU sẽ đồng ý mua năng lượng từ Mỹ trị giá 750 tỷ USD, và đầu tư thêm 600 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ, bên cạnh các khoản đầu tư hiện tại.

“Tất cả các nước thành viên sẽ mở cửa thương mại với Mỹ với mức thuế bằng 0, và họ cũng sẽ đồng ý mua một lượng lớn thiết bị quân sự”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump gọi đây là “thỏa thuận lớn nhất từng đạt được”, dù các chi tiết cụ thể chưa được công bố.

EU là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 975 tỷ USD trong năm ngoái, theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ.

Thỏa thuận mới, dù vẫn chưa hoàn thiện, được kỳ vọng sẽ giúp tránh một cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương, vốn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mong manh của cả hai nền kinh tế.

Cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào đúng hạn chót ngày 26/7 để tránh việc Mỹ áp mức thuế 30% lên hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu. Trước đó, ông Trump nhiều lần khẳng định mức thuế thấp nhất mà Mỹ có thể chấp nhận đối với các đối tác thương mại là 15%.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thừa nhận các cuộc đàm phán với ông Trump rất gay gắt.

“Tôi đã lường trước điều đó ngay từ đầu, và thực tế đúng là rất căng thẳng. Nhưng chúng tôi đã đạt được một kết quả tốt cho cả hai bên. Thỏa thuận này sẽ mang lại sự ổn định, mang lại khả năng dự đoán. Điều đó rất quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp ở cả hai bờ Đại Tây Dương”, bà nhấn mạnh.

Một điểm đáng chú ý là các loại dược phẩm sẽ không nằm trong phạm vi thỏa thuận. Ông Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 200% lên các loại thuốc sản xuất ở nước ngoài bắt đầu từ ngày 1/8. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng thuốc của Mỹ, khi phần lớn thuốc nhập khẩu hiện đến từ EU, đặc biệt là Ireland.

Thỏa thuận được công bố sau khi ông Trump từng tuyên bố sẽ tăng thuế lên hầu hết hàng hóa EU từ mức cơ bản 10% lên 30% vào đầu tháng 8, do không đạt được thỏa thuận đúng hạn vào ngày 9/7. Hồi tháng 4, một đợt thuế “đối ứng” 20% đã được áp dụng trong thời gian ngắn trước khi được hoãn lại.

Đến ngày 24/5, ông Trump tiếp tục dọa sẽ áp mức thuế 50% từ ngày 1/6 nếu không có tiến triển trong đàm phán.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết các mức thuế mới, đặc biệt là đối với chất bán dẫn, sẽ được công bố trong vòng hai tuần tới. Ông khẳng định thời hạn ngày 1/8 là cuối cùng. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng Mỹ đàm phán tiếp với những nền kinh tế lớn.

Trong khi đó, các đối tác khác như Hàn Quốc và Brazil cũng đang đối mặt với nguy cơ bị Mỹ áp thuế cao, lần lượt là 30% và 50%.

Cùng lúc, Mỹ và Trung Quốc đang hướng đến hạn chót ngày 12/8 để hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương, sau khi cả hai bên đã giảm mức thuế tương ứng xuống còn 30% và 10%.

Theo lịch trình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ gặp đoàn đàm phán Trung Quốc tại Stockholm trong tuần này.

Kể từ khi Tổng thống Trump tạm hoãn các mức thuế “đối ứng” vào tháng 4 để thúc đẩy đàm phán thương mại, đến nay mới chỉ có 7 thỏa thuận được công bố, bao gồm cả thỏa thuận với EU lần này.