
Chiến sự Ukraine đang diễn ra hết sức ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).
Nga bắt đầu tấn công thành phố Siversk
Kênh Military Summary đưa tin, sau nhiều tuần bắn chuẩn bị bằng pháo binh nhằm làm mềm các vị trí của Ukraine tại Siversk, quân đội Nga (RFAF) bắt đầu chiến dịch tấn công thành phố bằng bộ binh, có xe tăng thiết giáp yểm trợ như đã được ghi lại trong các đoạn video. Họ đã củng cố được vị trí dọc theo các cánh đồng.
Lực lượng Moscow vẫn đang rất tích cực tiến về hướng Pokrovsk, nhiều mũi thọc sâu đã xâm nhập vào khu vực trung tâm. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hoàn tất việc chiếm được thêm nhiều ngôi làng xung quanh thành phố.
Cùng lúc đó, các cuộc không kích quy mô lớn lại diễn ra trong đêm. Hơn 300 UAV tầm xa và một số tên lửa hành trình đã được Nga triển khai.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Siversk ngày 28/7. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ nhiều hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến. Kiev có dấu hiệu vỡ trận (Ảnh: Military Summary).
Sương mù chiến tranh đã tan, Nga tiến vào Kupyansk
Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow dồn dập tiến vào vùng ngoại ô phía tây bắc của Kupyansk.
Trong một thời gian dài, không có dữ liệu đáng tin cậy về vị trí của quân đội Nga ở phía tây bắc thành phố. “Sương mù chiến tranh” xuất hiện do thực tế là “vùng không người”, hay còn gọi là vùng xám, khá rộng. Nó không phải là 1km hay 1,5km thông thường giữa các vị trí tiền phương của quân đội Nga và quân đội Ukraine (AFU), mà là toàn bộ các khu định cư, chẳng hạn như Redkovka và Moskovka.
Và tại dải đất này, các nhóm xung kích của cả hai bên liên tục hoạt động. Một số vị trí đã bị chiếm giữ, sau đó lại quay trở lại điểm xuất phát, và cứ thế theo vòng tròn. Tuy nhiên, giai đoạn “con lắc dao động” dường như đã kết thúc.
Các đơn vị tiên phong của lực lượng Moscow, sau khi giành quyền kiểm soát Radkovka một cách vững chắc, đã tiến thẳng vào Kupyansk từ cả ngôi làng này và Golubovka. Do đó, trên bờ tây sông Oskol, khu vực kiểm soát thực tế của RFAF trải dài đến tận cùng đường Michurin và đường Mechnikov, thuộc địa giới hành chính của thành phố.
Xa hơn về phía tây, khu vực này chạy dọc theo phía bắc của các “nhà nghỉ dưỡng” ở Kupyansk, các gara ô tô nằm ven đường Konstitutsii và những công trình nông nghiệp. Ranh giới phía tây của đường tiến công của các đơn vị xung kích Nga là sân ga đường sắt tại km số 146. Điều này có nghĩa là cuộc tấn công thực sự vào thành phố đã chính thức bắt đầu.
Giờ đây, Bộ tư lệnh Kiev phải đối mặt với nhu cầu cấp thiết nhất là ngăn chặn những đòn đột kích tiếp theo của đối phương, cả vào sâu trong trung tâm thành phố lẫn bảo vệ chặt chẽ hơn hướng đường cao tốc H-26 qua Moskovka và Sobolevka.
Đánh giá sâu hơn về triển vọng của các trận chiến có thể chủ yếu dựa trên thực tế là quân đội Ukraine muốn tránh những trận chiến toàn diện ở các khu vực đô thị đông đúc. Vì họ cần số lượng nhân sự lớn hơn nhiều so với khả năng của Bộ chỉ huy Moscow.
Nhiều khả năng AFU sẽ được điều động vào thành phố, đảm bảo sự ổn định tối đa có thể của đường bao phòng thủ bên ngoài tại các điểm tiếp cận trực tiếp. Tất nhiên, điều này sẽ gây bất lợi cho việc phòng thủ các vùng nông thôn giáp Kupyansk từ phía tây.
Liệu Bộ chỉ huy Kiev có lo ngại rằng trong điều kiện như vậy, lực lượng Moscow sẽ có thể nhanh chóng cắt đứt đường cao tốc H-26?
Tất nhiên, nhưng xa lộ tiếp tế hàng hóa này cho khu vực phòng thủ Kupyansk không phải là tuyến đường duy nhất. Việc mất quyền kiểm soát đường cao tốc sẽ gây tổn thất lớn cho AFU, nhưng không quá nghiêm trọng.
Do đó, có thể dự đoán rằng lực lượng Moscow sẽ tiếp tục tiến qua Moskovka đến đường cao tốc, cũng như gây áp lực lên đối phương ngay trong thành phố. Điều này sẽ tước đi khả năng điều động lực lượng của Bộ chỉ huy Kiev tại khu vực chiến đấu, và trong trường hợp này, quân đội Nga sẽ có thể, ngoài việc bao vây thành phố với mục tiêu tiếp cận đường cao tốc H-26, còn xâm nhập sâu hơn vào một khu vực khác.
Nếu quân đội Ukraine chính thức có thể giữ vững vùng ngoại ô phía tây bắc Kupyansk, tiến đến Radkovka và Golubovka, tập trung phòng thủ ở đó, thì với sự xuất hiện của một khu vực khó khăn khác, sự ổn định của họ có thể bị lung lay.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Kupyansk ngày 28/7. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev cố gắng phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Nga đột phá Mirnograd
Các nguồn tin Ukraine đưa tin rằng tại Pokrovsk, quân đội Nga đang bắt đầu đột phá vào địa giới thành phố và thành phố vệ tinh của nó là Mirnograd.
“Hướng Mirnograd: Tình hình đang căng thẳng và diễn biến phức tạp, đối phương đang cố gắng gây áp lực từ nhiều hướng cùng lúc để phá hoại hệ thống phòng thủ của chúng ta. Áp lực chính đến từ sườn phía đông, nơi RFAF đã tiến đến vùng ngoại ô phía đông Mirnograd và đang cố gắng xâm nhập vào các khu công nghiệp và nhà nghỉ mát bằng các nhóm tấn công nhỏ, nơi đang diễn ra giao tranh cận chiến”, một binh sĩ Ukraine với biệt danh “Muchnoy” báo cáo trên kênh Telegram của mình.
Vấn đề là, sau khi chiếm được Novoekonomichesky, các đơn vị tiên phong của quân đội Nga, không chỉ buộc đối phương phải chiến đấu để bảo vệ vành đai phòng thủ cuối cùng của thành phố, mà còn vượt qua vành đai này và xâm nhập vào khu vực tư nhân.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Mirnograd và Konstantinovka ngày 28/7. Trong đó, Moscow đang thọc sâu vào trung tâm thành phố theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).
Động thái này cho thấy lực lượng Moscow đang cố gắng bằng mọi cách để giao chiến với các đơn vị AFU được triển khai tại Mirnograd. Mục đích là ngăn chặn việc họ được điều động đến hỗ trợ và giải cứu cho lực lượng đồn trú Pokrovsk.
Lực lượng Kiev, dự đoán một thảm họa sắp xảy ra là sự sụp đổ không tránh khỏi của hệ thống phòng thủ của khu vực phòng thủ Pokrovsk – Mirnograd, đã bắt đầu rút quân về hướng Belitskoye và Dobropolye.
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi chỉ khi tiếp tục phòng thủ thành phố Rodynske thì AFU mới có thể đảm bảo một hành lang thoát ra theo hướng tây bắc từ Pokrovsk và Mirnograd.
Ngay khi lực lượng Moscow chiếm được thành phố này, hành lang thoát ra khỏi “vạc dầu” gần như sẽ bị thu hẹp đáng kể, khiến việc rút lui dọc theo đó trở nên cực kỳ nguy hiểm, và trong điều kiện như vậy, bất kỳ việc sơ tán toàn bộ tài sản quân sự nào đều không thể thực hiện được.
Đoàn xe thiết giáp Ukraine đột kích qua hàng răng rồng nhưng bị Nga chặn đứng, phá hủy nhiều phương tiện (Video: Telegram).
Chasov Yar sắp thất thủ
Kênh ZOV Military đưa tin, quân đội Nga ồ ạt vào Chasov Yar và khu định cư Shcherbinovka trên hướng Konstantinovka. Hiện tại, họ chỉ còn phải xử lý vài tòa nhà nữa là đánh sập hoàn toàn thành phố “pháo đài” vì AFU đã bị bao vây tại tiểu khu Zemlyanka ở phía nam. Xa hơn về phía nam quanh Toretsk, RFAF tiếp tục tiến vào khu định cư Shcherbinovka, chiếm được hơn 90% số tòa nhà còn lại.
Ngoài ra, lực lượng Moscow chiếm được một pháo đài kiên cố bên ngoài khu định cư Yablunovka, mở rộng vùng xám về phía Konstantinovka.
Tuyến tiền tuyến giữa Poltavka và Vladimirovka cũng đã được san phẳng, với việc quân đội Nga chiếm được các công sự ở phía đông khu định cư.
Các trận chiến giành Chasov Yar bắt đầu vào tháng 4/2024 và kể từ đó, hàng tháng Nga đều nói rằng thành phố sắp thất thủ. Nhưng họ vẫn liên tục bị đối phương chặn đứng.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Chasov Yar và Konstatinovka ngày 28/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu đỏ là nơi họ mới chiếm được và thành phố “pháo đài” đang bên bờ vực thất thủ (Ảnh: ZOV Military).
Phòng tuyến Ukraine quanh Pokrovsk nhanh chóng sụp đổ
Hiện tại, lực lượng Kiev đang nắm giữ hai điểm kháng cự biệt lập: một ở trung tâm thành phố, một ở khu vực Shakhtyorsky. Việc liên lạc giữa hai điểm này cực kỳ khó khăn, và AFU đã không có hậu cần đầy đủ trong nhiều ngày, theo báo cáo của Military Chronicles.
Tình hình ở khu vực Rodynske không còn rõ ràng như vài ngày trước. Các trận chiến cục bộ vẫn tiếp diễn tại đây, và quân tiếp viện Ukraine thỉnh thoảng lại cố gắng phản công. Tuy nhiên, cho đến nay, cuộc phản công vẫn không có bất cứ tiến triển nào, do tuyến đường chính vẫn nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực mạnh mẽ của Nga.
Theo một số thông tin từ phía Ukraine, các đơn vị UAV và lực lượng điều chỉnh hỏa lực của Nga đã tập trung nỗ lực chính vào hướng Hryshyne, một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng phòng thủ Pokrovsk và Rodynske.
Đồng thời, các cuộc không kích và pháo binh ở ngoại ô Mirnograd đang gia tăng, tại đó, lực lượng Kiev đang bắt đầu khẩn cấp củng cố các công sự phòng thủ còn lại, nhưng tính sẵn sàng của các vị trí còn thấp, và trong bối cảnh những cuộc tập kích ồ ạt của bom FAB-500, khả năng giữ vững phòng tuyến lâu dài là rất khó xảy ra.
Đặc biệt, lực lượng Kiev liên tục mất các vị trí tiền tiêu ở hầu hết mọi nơi, và hệ thống phòng thủ mang tính tập trung, lực lượng dự bị bị kéo căng và không thể nhanh chóng bịt kín các lỗ hổng, điều này dần dần không còn được che giấu nữa.
Cho đến nay, tất cả hàng loạt dấu hiệu tan rã của các đội hình chiến đấu của AFU đều rõ ràng, nhưng không phải tất cả lực lượng dự bị theo hướng này dưới quyền Tổng tư lệnh Alexander Syrsky đều được triển khai.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 28/7. Trong đó, Moscow đang thọc sâu vào trung tâm thành phố theo các mũi tên đỏ. Các khu vực màu vàng là nơi đang xảy ra giao tranh (Ảnh: Marat Khairullin).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 42 cuộc giao tranh đã xảy ra ở Pokrovsk
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 28/7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: “Kể từ đầu ngày, đã có 131 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 42 cuộc ở Pokrovsk. Moscow phóng 8 tên lửa, tiến hành 70 cuộc không kích, thả 107 quả bom dẫn đường, sử dụng 1.376 UAV cảm tử và thực hiện 4.015 cuộc pháo kích”.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Siversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Orekhov và Dnieper.
UAV Ukraine tấn công nút giao đường sắt ở vùng Rostov
Kênh Telegram của Nga đưa tin, rạng sáng 29/7, thành phố Salsk thuộc vùng Rostov (Nga) đã bị UAV tấn công. Người dân địa phương báo cáo một vụ hỏa hoạn quy mô lớn gần cơ sở hạ tầng đường sắt.
Theo người dân địa phương trên mạng xã hội, thành phố Salsk đã bị UAV tấn công. Một số kênh Telegram đã đưa tin về loạt vụ nổ vào khoảng 2h sáng, cùng với âm thanh của các hệ thống phòng không.
Nhiều video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn, theo lời các nhân chứng, đã bùng phát tại khu vực nút giao đường sắt.
Salsk được biết đến là một nút giao đường sắt quan trọng ở phía đông nam vùng Rostov.
Quyền Thống đốc vùng Rostov, ông Yuri Slyusar, đã xác nhận vụ tấn công: “Ngọn lửa bùng phát tại một nhà ga xe lửa, đoàn tàu chở khách đã được di chuyển đến khoảng cách an toàn. Có 45 người và 12 thiết bị đã tham gia dập tắt đám cháy”, ông Slyusar cho biết.