Trái đất đã nghiêng 80 cm, điều lẽ ra không nên xảy ra

Trái đất đã nghiêng 80 cm, điều lẽ ra không nên xảy ra

bởi

trong
Trái đất đã nghiêng 80 cm, điều lẽ ra không nên xảy ra

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc

ảnh: reuters

Nước có quyền năng khổng lồ. Trên thực tế, hành động rút nước ngầm từ lòng đất có thể làm thay đổi độ nghiêng và tác động lên vòng quay của Trái đất. Những ảnh hưởng nghiêm trọng khác bao gồm góp phần làm mực nước biển dâng cao, cũng như những hậu quả do biến đổi khí hậu, theo trang Popular Mechanics.

Bơm rút nước ngầm có vẻ gây ra hậu quả vượt xa sự tưởng tượng của con người. Một báo cáo được công bố trên chuyên san Geophysical Research Letters nêu lên một sự thật vô cùng quan ngại.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 thập niên, trái đất đã nghiêng 80 cm do hoạt động khai thác nước ngầm. Mức nghiêng này tương ứng với khoảng 0,6 cm mực nước biển dâng lên.

“Cực quay của trái đất trên thực tế thay đổi khá nhiều”, theo tác giả báo cáo là nhà địa vật lý học Seo Ki-Weon của Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc).

Ông cho biết nhóm của ông phát hiện, trong các nguyên nhân liên quan đến khí hậu, việc phân bố lại nước ngầm mang đến ảnh hưởng lớn nhất cho sự lệch hướng của cực quay trái đất.

Với địa cầu xoay quanh trục, sự phân bổ nước ảnh hưởng đến cách khối lượng được phân bổ trên hành tinh của chúng ta. Giống như việc đặt thêm một ít trọng lượng trên con quay đang xoay. Trái đất sẽ xoay khác đi khi nước được chuyển từ nơi này sang nơi khác”, tác giả báo cáo cho biết.

Báo cáo do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố năm 2016 đã cảnh báo rằng sự phân bổ lại nước có thể thay đổi chuyển động quay của địa cầu. Và báo cáo mới đã bổ sung một số dữ liệu cụ thể cho cảnh báo này.

Đập thủy điện đang gây lệch cực trái đất?