Tướng Thái Lan-Campuchia gặp nhau, lãnh đạo hai bên lên tiếng sau ngừng bắn

Tướng Thái Lan-Campuchia gặp nhau, lãnh đạo hai bên lên tiếng sau ngừng bắn

bởi

trong

Phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan Winthai Suvaree hôm nay 29.7 thông báo rằng trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan, đã gặp Phó tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia tại khu vực Chong Chom thuộc tỉnh Surin (Thái Lan).

Tướng Thái Lan-Campuchia gặp nhau, lãnh đạo hai bên lên tiếng sau ngừng bắn

Các chỉ huy của Lục quân Hoàng gia Thái Lan (phải) và Lục quân Hoàng gia Campuchia (trái) họp tại khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia gần cửa khẩu Chong Chom giữa tỉnh Surin của Thái Lan và tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia ngày 29.7

Ảnh: AFP

Theo ông Winthai, hai bên đã nhất trí về 7 điểm quan trọng, gồm ngừng bắn ngay lập tức, cấm bắn vào dân thường, ngừng tăng cường lực lượng, cấm di chuyển binh sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương quân nhân bị thương và tử trận, thành lập một nhóm điều phối gồm 4 người từ mỗi bên để giải quyết các vấn đề, và chờ đợi các cuộc thảo luận tiếp theo dựa trên cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) dự kiến diễn ra vào ngày 4.8.

Cổng thông tin Fresh News thì đưa tin cuộc họp giữa tướng Peou Heng, Tư lệnh Quân khu 4 Campuchia, và Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan tại Cửa khẩu quốc tế O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia), đã kết thúc vào khoảng 11 giờ ngày 29.7. Các kết quả của cuộc gặp gồm đồng ý ngừng bắn theo thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập, tăng cường liên lạc giữa hai bên, cùng nhau giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh giữa Quân khu 4 và Quân khu 2, với 4 đại diện từ mỗi bên, theo Fresh News.

Ngoài ra, ông Lim Menghour, lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế của Quốc hội Campuchia, hôm nay cho hay quân đội Thái Lan và Campuchia đã nhất trí không triển khai thêm quân ở biên giới sau thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 28.7 nhằm chấm dứt 5 ngày giao tranh dữ dội, theo Reuters. Ông Menghour cho rằng việc có các quan sát viên quốc tế giám sát lệnh ngừng bắn cũng rất quan trọng.

Thái Lan nói có nổ súng sau lệnh ngừng bắn với Campuchia

Hôm 28.7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã hội đàm ở Malaysia và nhất trí thi hành lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện vào 0 giờ 29.7, theo Thai PBS.

Dù hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, Thủ tướng Hun Manet sáng nay viết trên Facebook rằng vẫn còn nhiều nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành, chẳng hạn như theo dõi tình hình thực địa, hỗ trợ lực lượng tiền tuyến, thực hiện các chính sách phù hợp cho binh sĩ bị thương và tử trận, giúp đỡ hàng trăm ngàn người phải di dời, và quản lý việc hồi hương hàng loạt lao động Campuchia từ Thái Lan, theo tờ Hãng tin AKP.

Thủ tướng Hun Manet cho biết thêm trong những ngày gần đây, ông đã tập trung tìm ra một giải pháp nhanh chóng chấm dứt giao tranh để cứu sống cả quân nhân và dân thường tại các khu vực xung đột. “Giao tranh kết thúc càng sớm, những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người phải di dời, có thể trở về nhà và tiếp tục cuộc sống càng sớm”, ông Hun Manet viết.

Trong khi đó, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai hôm nay nói rõ rằng việc Thái Lan đồng ý ngừng bắn không có nghĩa là chấm dứt xung đột biên giới với Campuchia, cũng không ngụ ý rằng Thái Lan đã nhượng bộ các yêu cầu của Campuchia, theo The Nation.

Phát biểu trước cuộc họp nội các hằng tuần, ông Phumtham giải thích rằng lệnh ngừng bắn vô điều kiện chỉ là bước đầu tiên để mở đường cho đối thoại ngoại giao. “Giới truyền thông có thể hiểu lầm. Ngừng bắn có nghĩa là dừng các hoạt động quân sự, chứ không phải là giải quyết xung đột”, ông Phumtham nhấn mạnh.