Mỹ lần đầu điều động tổ hợp Typhon, có thể khai hỏa tên lửa Tomahawk tầm bắn 2.400 km, đến Nhật Bản để tham gia tập trận chung.
Hệ thống tên lửa Typhon hôm 15/9 xuất hiện trước truyền thông tại căn cứ quân sự Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi, trong khuôn khổ tập trận chung thường niên Resolute Dragon giữa Mỹ và Nhật Bản.
Với sự tham gia của khoảng 14.000 quân nhân Nhật Bản và 5.200 binh sĩ Mỹ, đây là đợt tập trận Resolute Dragon có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện sẽ kéo dài hai tuần, đánh dấu lần đầu hệ thống Typhon được triển khai đến Nhật Bản.
“Với khả năng sử dụng nhiều thiết bị và tên lửa khác nhau, nó có khả năng dồn đối phương vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hệ thống này có thể triển khai đến vị trí tiền phương một cách nhanh chóng khi cần thiết”, đại tá Wade Germann, chỉ huy kíp vận hành tổ hợp Typhon, phát biểu.

Bệ phóng Typhon tại căn cứ Iwakuni của Nhật Bản hôm 15/9. Ảnh: Reuters
Đại tá Germann nhấn mạnh hệ thống Typhon sẽ rút khỏi Nhật Bản sau khi tập trận Resolute Dragon kết thúc. Ông từ chối tiết lộ tổ hợp này sẽ được đưa tới đâu hoặc liệu có trở lại Nhật Bản trong tương lai hay không.
Typhon, còn được gọi là Hệ thống Hỏa lực Tầm trung Chiến lược (SMRF), được tập đoàn Lockheed Martin sản xuất và đưa vào biên chế lục quân Mỹ từ năm 2023. Mỗi tổ hợp hoàn chỉnh thường gồm một xe chỉ huy, 4 xe chở đạn kiêm bệ phóng, một xe nạp đạn và một xe hậu cần kỹ thuật.
Mỗi xe chở đạn kiêm bệ phóng được trang bị cụm 4 ống phóng thẳng đứng Mark 41 đặt trong container 40 feet, có thể khai hỏa tên lửa phòng không SM-6 hoặc tên lửa hành trình Tomahawk.
SM-6, còn có tên gọi RIM-174A ERAM, là tên lửa phòng không chuyên đánh chặn máy bay và tên lửa hành trình, đồng thời có thể được sử dụng như vũ khí chống hạm. Mỗi quả đạn SM-6 có giá khoảng 4,3 triệu USD. Phó đô đốc Jon Hill, giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA), hồi năm 2022 nhấn mạnh đây là khí tài duy nhất của nước này có thể chặn đầu đạn siêu vượt âm.
Tomahawk có biệt danh là “sứ giả chiến tranh” do thường được Mỹ khai hỏa để phủ đầu đối phương trong nhiều cuộc chiến tranh. Tên lửa có tầm bắn tối đa 1.600-2.400 km tùy biến thể, mang đầu đạn với nổ mạnh hoặc đạn chùm nặng 450 kg, sử dụng hệ thống định vị vệ tinh và có giá 2 triệu USD mỗi quả.

Vị trí Iwakuni (chấm đỏ). Đồ họa: Cofda
Theo Reuters, tên lửa Tomahawk triển khai ở Nhật Bản có thể vươn tới bờ biển phía đông Trung Quốc hoặc một số vùng ở Nga. Moskva và Bắc Kinh từng chỉ trích mạnh mẽ Washington, cáo buộc nước này kích động chạy đua vũ trang khi triển khai hệ thống Typhon tới Philippines hồi năm 2024.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin Mỹ triển khai tổ hợp Typhon tới Nhật Bản.
Quân đội Mỹ mô tả Iwakuni là một phần của “chuỗi đảo thứ nhất”, thuật ngữ dùng để chỉ khu vực bên trong vành đai nối từ quần đảo Kuril qua Nhật Bản, đảo Okinawa, đảo Đài Loan và tới Philippines. Khu vực này được coi là yết hầu ngăn lực lượng Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương, đồng thời hỗ trợ Mỹ và đồng minh trong các kịch bản xung đột tiềm tàng.
Phạm Giang (Theo Reuters, War Zone)