
Sóng lớn ở biển Đồ Sơn (Hải Phòng) do bão số 3 (Wipha) ngày 22-7 – Ảnh: TIẾN NGUYỄN
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 7h sáng 16-9, tâm vùng áp thấp đang ở khu vực giữa Biển Đông.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.
Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.
Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sáng 16-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng thông báo cho thuyền trưởng, chủ các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.
Dự báo xa hơn của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoảng 10 ngày cuối tháng 9, trên vùng biển phía đông khu vực Philippines khả năng cao sẽ hình thành 1-2 cơn bão mạnh và có thể đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền nước ta.
Hiện cơ quan khí tượng Việt Nam đang giám sát và sẽ thông tin trước 3 – 5 ngày khi có dấu hiệu hình thành bão.
Chiều tối nay Nam Bộ mưa rào và dông rải rác
Dự báo ngày và đêm nay, khu vực vùng núi, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.
Chiều và đêm 16-9, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Đề phòng mưa cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ đồng hồ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.