Phó thủ tướng thông tin dự kiến kinh phí khám sức khỏe định kỳ, miễn viện phí cho người dân

Phó thủ tướng thông tin dự kiến kinh phí khám sức khỏe định kỳ, miễn viện phí cho người dân

bởi

trong
Phó thủ tướng thông tin dự kiến kinh phí khám sức khỏe định kỳ, miễn viện phí cho người dân

Phó thủ tướng Lê Thành Long – Ảnh: PHẠM HẢI

Sáng 16-9, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã trình bày chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân

Theo Phó thủ tướng, nghị quyết 72 không thay thế mà là một bộ phận cấu thành, tiếp tục kế thừa quan điểm của Đảng về bảo vệ sức khỏe nhân dân… Tuy nhiên nghị quyết có một số điểm nhấn và mang tính đặc thù, cụ thể hơn.

Cụ thể, nhìn nhận việc chăm sóc sức khỏe nhân dân với phạm vi toàn diện hơn, từ yếu tố sức khỏe, ăn uống ra sao, tập thể dục thế nào…

Các yếu tố cộng vào có một con người khỏe mạnh, khi đã khỏe mạnh thì giảm bệnh tật. Một trong những điểm nhấn của nghị quyết 72 là ở đó.

Theo Phó thủ tướng, nghị quyết nêu rõ mục tiêu người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

miễn viện phí - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị – Ảnh: GIA HÂN

Miễn viện phí: Có khả năng cân đối được, khả thi trong thời gian tới

Về tổ chức thực hiện, Phó thủ tướng đã báo cáo thêm về vấn đề kinh phí. Ông nói, trong nghị quyết 72 có rất nhiều nội dung cụ thể, nhưng có 3 nội dung được xã hội quan tâm và quan tâm về việc Nhà nước có đủ nguồn lực không.

Liên quan nhóm vấn đề phụ cấp ưu đãi nghề ở các mức khác nhau cho các đối tượng khác nhau, trong đó có thể 70%, 100% so với mức lương cho các nhóm nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập ở vùng sâu, xa, miền núi khó khăn, các nơi được ưu tiên, y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Phó thủ tướng thông tin, về nhóm vấn đề này dự kiến phải chi 4.335 tỉ đồng/năm, tăng hơn so với hiện hành. Nội dung này, ông nói cân đối được.

Về kinh phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Phó thủ tướng nói tính tròn dân số hiện nay là 100 triệu người (thực tế khoảng 106 triệu).

Ông dẫn chứng 100 triệu dân và mỗi lần khám sức khỏe định kỳ dự trù kinh phí 300.000 đồng/người. Như vậy, cần 30.000 tỉ đồng.

Trong số này, số lượng người lao động khám định kỳ, khám sàng lọc thì người sử dụng lao động phải chi trả. Như vậy, từ số 30.000 tỉ đồng này trừ đi được khoảng 4.800 tỉ đồng cho 16 triệu lao động (tính tròn).

Theo tính toán của Phó thủ tướng, phần Nhà nước phải chi là 25.200 tỉ đồng.

Đối với chính sách miễn viện phí cơ bản trong nghị quyết, Phó thủ tướng thông tin các nước rất thận trọng khi tính toán miễn viện phí và có nhiều cách khác nhau.

Như một khoản nhất định tính vào tiền thuế của dân hoặc một khoản hỗ trợ cho những người đáp ứng đủ điều kiện hay đi theo mạch thu bảo hiểm y tế…

Ông nói hiện nay mới ước tính và Bộ Y tế lấy số liệu của năm 2024. Theo đó, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khoảng 140.000 tỉ đồng, còn người bệnh tự chi trả khoảng 21.545 tỉ đồng.

“Nếu tính như vậy và đương nhiên phải tính phần tăng thêm thì từ năm 2026, Nhà nước phải chi tối đa 21.545 tỉ đồng/năm. Trong việc này, theo tôi hiểu hiện kết dư của quỹ bảo hiểm y tế còn trên dưới 49.000 – 50.000 tỉ đồng. Như vậy, có thể tàm tạm cho 2 năm đầu.

Còn sau này phải tính lộ trình để tăng thu bảo hiểm y tế để cân đối dần”, Phó thủ tướng nêu.

Theo Phó thủ tướng, đây là một số thông tin về số liệu chi tiết kinh phí để thực hiện các nội dung trên. “Bộ Y tế, Chính phủ đã có tính toán tương đối kỹ và có khả năng cân đối được, khả thi trong thời gian tới”, Phó thủ tướng khẳng định.