
Úc cho phép xuất hiện các sai sót trong kiểm tra độ tuổi khi cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi – Ảnh: GUARDIAN
Theo luật mới, có hiệu lực từ ngày 10-12, các nền tảng mạng xã hội như Snapchat, X và YouTube sẽ chịu trách nhiệm thực thi giới hạn độ tuổi người dùng, và phải chịu mức phạt lên đến 50 triệu đô la Úc (hơn 33 triệu USD) nếu vi phạm.
Dù vậy, theo hướng dẫn quản lý dành cho các nhà điều hành mạng xã hội công bố hôm 16-9, Ủy viên An toàn Điện tử (eSafety Commissioner) của Úc sẽ không áp đặt mức độ chính xác tối thiểu đối với công nghệ kiểm tra độ tuổi mà các nền tảng chọn.
“Các nền tảng có thể tự xác định mức sai số chấp nhận được tùy theo rủi ro, loại hình dịch vụ và nhóm người dùng. Họ không cần loại bỏ hoàn toàn sự không chắc chắn, nhưng phải hạn chế tối đa thiệt hại, đồng thời bảo đảm quyết định họ đưa ra là hợp lý, công bằng và có thể được rà soát lại”, Ủy viên An toàn Điện tử Úc nêu rõ.
Theo Hãng tin Bloomberg, điều này đồng nghĩa một phần quyền kiểm soát được trao lại cho chính các công ty mà luật pháp muốn siết chặt, đồng thời mở ra kẽ hở để trẻ em lách luật.
Động thái này được xem là phép thử trong bối cảnh nhiều chính phủ trên thế giới đang loay hoay tìm cách bảo vệ trẻ em khỏi các nội dung độc hại trên môi trường trực tuyến.
Trước đó, vào ngày 28-11-2024, Thượng viện Úc thông qua dự luật cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, sau khi Hạ viện nhất trí trước đó một ngày, với sự ủng hộ của lưỡng đảng.
Biện pháp này từng là chủ đề tranh cãi căng thẳng trong dư luận Úc suốt nhiều tháng.