Hiện trường vụ cháy nhà, 4 người chết ở Thường Tín – Video: HỒNG QUANG
Trưa 16-9, lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người thiệt mạng ở xã Thường Tín (Hà Nội).
Bà Nguyễn Thị Tươi (sinh năm 1975, mẹ đẻ của nạn nhân N.) cho biết khoảng 4h45 rạng sáng nay, bà nhận được cuộc điện thoại của con dâu. “Vừa nhấc máy, tôi nghe tiếng con dâu nói lớn ‘mẹ ơi cứu con, nhà con cháy rồi’”, bà kể, cho biết sau khi nghe tin dữ thì bủn rủn chân tay, không biết phải xử lý thế nào.
Cố bình tĩnh lại, người phụ nữ lập tức bảo con dâu cố ôm con nhảy qua cửa sổ. Tuy vậy, cô gái đáp lại rằng sợ gãy chân, không dám nhảy rồi tắt máy. Sau cuộc gọi đó, bà Tươi không thể liên lạc được với gia đình con trai. Người mẹ tức tốc từ Phú Thọ xuống xã Thường Tín, miệng luôn cầu trời cho con cháu được bình an.
Gần 50 tuổi, cuộc đời bà chưa từng trải qua chuyến xe nào dài như vậy.

Hiện trường nơi căn nhà xảy ra hỏa hoạn – Ảnh: HỒNG QUANG
Tới nơi, trước mắt bà Tươi là căn nhà đã bị thiêu rụi, mái tôn bị sức nóng làm biến dạng. Bà cố gào khóc gọi tên các con trong vô vọng. “Cả gia đình con trai tôi mất rồi”, người phụ nữ bật khóc.
Bà Tươi cho biết con trai bà tên N. (28 tuổi), làm thợ cơ khí ở xã Thường Tín hơn 10 năm nay thì quen và nảy sinh tình cảm với chị H.. Họ dọn về xưởng anh N. sống cùng con gái riêng 5 tuổi của chị H.. Cả hai vừa đón cô con gái nhỏ được vài tháng tuổi.
Mấy tháng trước, bà ở cùng các con để chăm lo cho cháu nhỏ. Thấy cháu cứng cáp hơn, bà mới về Phú Thọ để đôi vợ chồng có không gian riêng.
Miêu tả lại không gian trong nhà, bà kể anh N. dùng khu vực tầng 1 là nơi gia đình để xe máy, đồ đạc làm cơ khí. Trên gác xép là phòng ngủ của 4 người. Nhưng chỉ sau một đêm, ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả. “Nỗi đau này quá lớn đối với tôi”, bà nói trong tiếng nấc.
Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND xã Thường Tín cho biết khu nhà xưởng này đã được xây dựng từ nhiều năm. Chính quyền xã đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để làm rõ các căn cứ pháp lý liên quan.
Khu nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp
Công an Hà Nội trưa 16-9 phát thông tin chính thức về vụ cháy. Cơ quan này cho hay địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp.
“Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín”, Công an Hà Nội nêu.
Vụ việc xảy ra từ 4h40 cùng ngày. Ngay sau khi nhận tin báo cháy, trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), cùng lãnh đạo Công an Hà Nội trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, 4 nạn nhân tử vong được bàn giao cho lực lượng y tế.
“Mặc dù công tác nhận tin, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ rất khẩn trương, kịp thời tuy nhiên vụ cháy vẫn gây hậu quả đáng tiếc”, theo Công an Hà Nội. Giám đốc Công an Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.