Tokyo bác đề xuất của Mỹ: ‘Không thể tăng thuế một quốc gia chỉ vì họ mua dầu Nga’

Tokyo bác đề xuất của Mỹ: ‘Không thể tăng thuế một quốc gia chỉ vì họ mua dầu Nga’

bởi

trong
Tokyo bác đề xuất của Mỹ: ‘Không thể tăng thuế một quốc gia chỉ vì họ mua dầu Nga’

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato – Ảnh: AFP

Theo trang tin Bloomberg, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato ngày 16-9 đã công khai phản đối đề xuất của Mỹ khi yêu cầu các nước G7 áp thuế cao hơn đối với Trung Quốc và Ấn Độ nhằm gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

“Nhật Bản đã cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) rằng sẽ không áp thuế vượt quá giới hạn quy định và sẽ đối xử công bằng với tất cả các nước thành viên, miễn là các nước khác tuân thủ nghĩa vụ theo các hiệp định WTO”, Bộ trưởng Katsunobu Kato khẳng định.

Ông Kato nhấn mạnh: “Sẽ rất khó để chúng tôi tăng thuế lên, ví dụ 50%, chỉ vì một quốc gia nhập khẩu dầu từ Nga”.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi nhóm các nước G7 thảo luận về các biện pháp trừng phạt Nga trong cuộc họp trực tuyến hôm 12-9. Trong phiên họp, Mỹ kêu gọi các nước G7 cân nhắc áp mức thuế tới 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ do tiếp tục mua dầu Nga.

Ngoài ra, chính quyền Washington cũng đề xuất các biện pháp hạn chế thương mại nhập khẩu và xuất khẩu nhằm kiểm soát dòng chảy năng lượng Nga, cũng như ngăn chuyển giao công nghệ sử dụng kép sang Matxcơva.

Tokyo hiện vẫn thận trọng trước nỗ lực này, nhất là khi Nhật Bản tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt hóa lỏng (LNG) từ Nga. Dự án Sakhalin-2 của Nga, nằm phía bắc Nhật Bản, là nguồn cung LNG quan trọng cho xứ sở phù tang.

Các lô hàng này không chịu hạn chế của phương Tây và LNG từ nhà máy cũng không bị áp trừng phạt. Theo Bộ Thương mại Nhật Bản, khoảng 1% lượng dầu nhập khẩu của nước này trong tháng 6 đến từ Nga.

Ông Kato cho biết Nhật Bản đang xem xét các biện pháp hiệu quả nhất và phối hợp chặt chẽ với các đối tác G7 nhằm hỗ trợ nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Hiện các quan chức G7 đang xây dựng một gói trừng phạt mới và dự kiến hoàn tất văn bản trong vòng hai tuần tới.

Ở diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp “các lệnh trừng phạt lớn” đối với xuất khẩu năng lượng của Nga nếu các nước trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hành động tương tự.

Trong khi nhiều quốc gia châu Âu đã giảm hoặc ngừng nhập khẩu dầu Nga, một số thành viên NATO, bao gồm Hungary, phản đối các đề xuất nghiêm ngặt hơn của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào ngành năng lượng Nga.