
Viên đạn kim loại được lấy ra từ hốc mũi bé trai – Ảnh: BV
Theo gia đình Bé trai Đinh Hoàng Đ. (9 tuổi, ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết cách đây khoảng 5 năm trong lúc đi chơi ở ngoài vườn, bé bị trúng viên đạn súng bắn chim vào vùng mũi.
Tuy nhiên, do vết thương nhỏ và bé không biết mình bị đạn bay vào mũi, cũng không thấy đau đớn nhiều, gia đình nghĩ cháu chỉ bị trầy xước nhỏ bên ngoài nên không đến bệnh viện kiểm tra hay can thiệp gì.
Thời gian gần đây, mũi bé trai bắt đầu cảm thấy đau, cộm bên trong mũi và người nhà sờ phát hiện ra một khối cứng bên trong. Nên đã đến thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.
Tại bệnh viện, sau khi thăm khám và kiểm tra bằng nội soi mũi, đồng thời chụp Xquang, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ phát hiện có dị vật hình dạng tròn, bằng kim loại nằm sâu dưới niêm mạc trong hốc mũi bé trai.
Bệnh nhi được chỉ định nội soi lấy dị vật, êkíp bác sĩ tai mũi họng, gây mê hồi sức đã thực hiện phẫu thuật nội soi lấy thành công dị vật ra khỏi mũi bé trai. Dị vật được xác định là viên đạn (thường dùng trong các loại súng bắn chim) bằng kim loại, kích thước 4×4 mm.
Do bị bỏ quên nhiều năm, nên nằm vùi dưới niêm mạc sàn hốc mũi phải, rất may dị vật được lấy ra và bác sĩ thấy không để lại sẹo trong niêm mạc. Sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, không có dấu hiệu nhiễm trùng vùng lấy dị vật.
Theo bác sĩ Võ Thị Thùy Linh, trưởng Khoa Mắt – Tai mũi họng, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, dị vật mũi bỏ quên lâu ngày sẽ gây ra viêm nhiễm và để lại nhiều hậu quả.
Có thể gặp những biến chứng như: chảy máu mũi kéo dài, viêm mũi xoang kéo dài, hoại tử niêm mạc mũi, xơ dính hốc mũi… Vì vậy, khi có dấu hiệu nghi ngờ dị vật, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh để lại các biến chứng nặng về sau.