Trong 12 năm làm chủ chăn Giáo hội Công giáo La Mã, Giáo hoàng Francis (89 tuổi, người Argentina) đã sống trong căn hộ ở tầng 2 của nhà khách để thể hiện sự giản dị, gần gũi thay vì ở trong Điện Tông tòa như truyền thống. Sau khi Giáo hoàng Francis ra đi “trong thanh thản” vào sáng 21.4, theo lời của những người thân cận ông, các nghi lễ ban đầu đã được thực hiện. Lễ nhập quan diễn ra vào tối 21.4 và linh cữu được đặt tại nhà nguyện ở Casa Santa Marta. Hôm 22.4, Vatican công bố những hình ảnh đầu tiên cho thấy thi hài Giáo hoàng được đặt trong quan tài đơn giản bằng gỗ và kẽm. Vị chủ chăn mặc trang phục màu đỏ và đội mũ truyền thống của giám mục, tay đeo tràng hạt.
Câu chuyện về chiếc nhẫn đặc biệt của Giáo hoàng
Hôm qua, trước sự chứng kiến của đông đảo tín hữu quanh Tòa thánh, linh cữu Giáo hoàng Francis được đưa vào thánh đường thông qua cửa chính trong tiếng thánh ca và chuông nhà thờ. Linh cữu được đặt trên bục gỗ đối diện các hàng ghế với các viên cận vệ đứng gác ở các góc. Hồng y nhiếp chính Kevin Farrell, người tạm thời dẫn dắt giáo hội trong thời gian chờ bầu tân giáo hoàng, phát biểu tại buổi lễ: “Anh chị em thân mến, với nỗi đau buồn sâu sắc, giờ đây chúng ta tháp tùng linh cữu của Đức thánh cha Francis đến Vương cung thánh đường Vatican”.

Linh cữu Giáo hoàng Francis được đưa về Vương cung thánh đường Thánh Peter tại Vatican ngày 23.4
ẢNH: REUTERS
Công chúng có thể viếng từ nay đến tối 25.4. Tang lễ dự kiến diễn ra vào sáng 26.4 tại Quảng trường Thánh Peter do Niên trưởng Hồng y Đoàn Giovanni Battista Re chủ trì. Báo Corriere della Sera dẫn lời Giám đốc Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý Fabio Ciciliano cho biết ít nhất 200.000 người dự kiến tham dự tang lễ. Nhiều nhà lãnh đạo gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Argentina Javier Milei hay Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres xác nhận sẽ tham dự sự kiện. Sau tang lễ, linh cữu cố Giáo hoàng Francis sẽ được an táng tại Nhà thờ Đức Bà Cả ở Rome, bên ngoài Vatican, nơi ngài đến cầu nguyện sau mỗi chuyến công du. Cũng theo di nguyện của Giáo hoàng, linh cữu sẽ được chôn xuống đất với tấm bia đơn giản, không trang trí cầu kỳ, chỉ khắc tên ngài trong tiếng Latin là Franciscus.
Cộng đồng Công giáo châu Phi mong chờ Giáo hoàng da đen đầu tiên trong lịch sử hiện đại
AP đưa tin cảnh sát Ý đang tăng cường tuần tra Quảng trường Thánh Peter và các con phố xung quanh, cũng như trên sông Tiber gần đó trong những ngày này. Sau tang lễ sẽ có 9 ngày quốc tang. Trong thời gian đó, các hồng y tiếp tục họp bàn kế hoạch tổ chức Mật nghị để bầu chọn người kế nhiệm Giáo hoàng Francis lãnh đạo Giáo hội Công giáo. Sau cuộc họp hôm 22.4, các hồng y đã quyết định hoãn toàn bộ lễ phong chân phước trong thời gian tới để chờ tân giáo hoàng.