
Phó tổng thống Mỹ JD Vance trả lời báo chí ở Ấn Độ hôm 23.4
ảnh: reuters
Lời cảnh báo của Phó tổng thống Vance
“Chúng tôi đã đưa ra đề xuất rõ ràng cho cả người Nga và người Ukraine, và đến lúc để họ nói “đồng ý”, hoặc Mỹ sẽ rời khỏi quá trình này”, AFP dẫn lời Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói với các nhà báo ở Ấn Độ hôm 23.4.
Truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống nước này Donald Trump sẵn sàng công nhận Crimea thuộc về Nga, và ông Vance cho biết việc trao đổi lãnh thổ là nền tảng cho bất kỳ thỏa thuận nào giữa Nga và Ukraine.
“Điều đó có nghĩa người Ukraine và người Nga cần phải từ bỏ một số phần lãnh thổ hiện sở hữu”, ông Vance bổ sung.
Mỹ có thể công nhận Crimea thuộc Nga?
Đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff sẽ quay lại Moscow trong tuần này.
Theo tờ Financial Times, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với ông Witkoff trong cuộc gặp trước đó rằng Moscow chuẩn bị ngừng chiến dịch và đóng băng tiền tuyến như hiện tại nếu chủ quyền của Nga tại Crimea được công nhận.
Bình luận về thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết “có quá nhiều tin vịt được loan tin vào thời điểm này”, theo TASS.
Ông Peskov cũng nói Moscow không cho lời phát biểu của ông Vance ở Ấn Độ là “tối hậu thư”.

Cảnh sát canh gác gần Carlton Gardens, nơi ở chính thức của Ngoại trưởng Anh và cũng là địa điểm tổ chức thảo luận về Ukraine
ảnh: reuters
Cuộc họp bị giáng cấp vào phút chót ở London
Các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu đã có cuộc họp “quan trọng” hôm 23.4 tại London (Anh) trong nỗ lực đưa cuộc hòa đàm quay lại hướng đúng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hủy bỏ việc tham dự.
Việc Ngoại trưởng Rubio không có mặt ở London dẫn đến cuộc gặp cấp ngoại trưởng với Ukraine, Anh, Pháp và Đức cũng bị hủy theo và nước chủ nhà Anh phải sắp xếp lại họp ở cấp làm việc. Điều này cho thấy cách biệt về quan điểm giữa Washington, Kyiv và các đồng minh châu Âu về giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Việc giáng cấp vào phút chót cuộc đối thoại ở London diễn ra trong giai đoạn then chốt, và sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ từ bỏ nếu Nga và Ukraine không sớm đạt được thỏa thuận.
Tổng thống Putin lần đầu đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine
Trọng tâm của cuộc họp ngày 23.4 là nhằm tìm ra những điều khoản mà Kyiv có thể chấp nhận được sau khi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đưa ra đề xuất tại phiên họp tương tự ở Paris vào tuần trước. Reuters dẫn lời ba nhà ngoại giao cho biết những đề xuất của ông Witkoff cho thấy dường như yêu cầu Ukraine nhượng bộ nhiều hơn Nga.
Theo một số nguồn tin, một số đề xuất bao gồm yêu cầu công nhận Crimea thuộc về Nga, Washington bắt đầu dỡ bỏ cấm vận cho Nga, và bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tất cả những điều này điều không thể chấp nhận được đối với Ukraine và các nước châu Âu.
Phó thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko khẳng định Kyiv sẽ không công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea.
“Ukraine sẵn sàng thương thuyết, chứ không phải đầu hàng”, bà Svyrydenko viết trên X, thêm rằng bước đi đầu tiên cần phải thực hiện là ngừng bắn toàn diện trên đất liền, trên biển và trên không.

Hiện trường vụ xe buýt trúng tấn công của máy bay không người lái Nga ở thị trấn Marhanets (tỉnh Dnipropetrovsk) hôm 23.4
ảnh: reuters
Ông Zelensky: ‘Hãy ngừng bắn vô điều kiện’
Cũng trong ngày 23.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi hãy “ngừng bắn ngay tức khắc, hoàn toàn và vô điều kiện”, vài giờ sau khi Kyiv cáo buộc máy bay không người lái (UAV) của Nga đã tấn công một xe buýt ở thị trấn Marhanets (tỉnh Dnipropetrovsk).
Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk Sergiy Lysak cho biết 9 người đã thiệt mạng và 49 người khác bị thương trong vụ tấn công vào thị trấn miền nam Marganets.
Nga – Ukraine tố cáo lẫn nhau vi phạm ngừng bắn lễ Phục sinh
Không quân Ukraine cũng cho hay Nga đã triển khai hơn 100 UAV nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine từ chiều tối 22.4 đến rạng sáng hôm sau.
Những vụ tấn công được ghi nhận ở các khu vực thuộc Kyiv, Kharkiv, Poltava và Odessa.
Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, chính quyền địa phương ở Belgorod cùng ngày cho biết một người đã bị thương vì trúng pháo cối của Ukraine.
Về tình hình ở Kursk, lực lượng Nga cho hay đã giành lại gần như toàn bộ những phần lãnh thổ lọt vào tay Ukraine trước đó. Và hiện chỉ còn một làng duy nhất bị Ukraine kiểm soát, đó là làng Gornal, theo TASS.