Thông báo của FSB cho biết thiết bị nổ được giấu trong một chiếc ô tô đang đỗ đã được kích hoạt từ xa từ Ukraine.
FSB cho biết nghi phạm được xác định là Ignat Kuzin, là người đã lấy các thành phần của quả bom từ một kho cất giấu và cài thiết bị nổ bên trong xe.
Trung tướng Yaroslav Moskalik đã bị giết bên ngoài nơi cư trú của mình ở Balashikha, một vùng ngoại ô phía đông Moscow. Ủy ban Điều tra của Nga cho biết thiết bị nổ được nhồi các mảnh kim loại để tăng thêm khả năng gây sát thương. Hãng thông tấn TASS đưa tin rằng các nhà điều tra ước tính sức công phá của quả bom tương đương với 300 gram thuốc nổ TNT.
Trong một video do FSB công bố, nghi phạm Kuzin 42 tuổi nói đã được “các cơ quan đặc biệt của Ukraine” tuyển mộ vào tháng 4.2023 ở Kyiv. Ông Kuzin đã đến Moscow vào tháng 9 cùng năm. Đến tháng 2.2025, theo lệnh từ đầu mối phía Ukraine là Vadim, ông đã mua xe Volkswagen và nhận được tọa độ của kho chứa vật liệu nổ và một chiếc máy ảnh.

FBS cho biết thiết bị nổ được giấu trong một chiếc ô tô đang đỗ đã được kích hoạt từ xa từ Ukraine
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO
Theo AFP, nghi phạm có thể phải đối mặt với án tù chung thân vì tội khủng bố.
Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng vụ ám sát ông Moskalik cho thấy Kyiv “vẫn tham gia vào các hoạt động khủng bố” ở Nga.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv đối với cáo buộc mới từ phía Nga.
Tháng 12 năm ngoái, trung tướng Igor Kirillov, người từng là chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Phóng xạ, Hóa học và Sinh học của Nga đã bị ám sát cùng với một phụ tá trong một vụ đánh bom ở Moscow. Nga cũng cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc này
Các blogger chiến tranh Nga mô tả tướng Moskalik là một ngôi sao đang lên. Ông đã tham gia một số phái đoàn cấp cao của Nga gặp gỡ các quan chức phương Tây để tìm cách đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine.