Tin tức thế giới 28-4: Ông Trump: Ông Zelensky chịu từ bỏ Crimea; Triều Tiên nhận có quân sang Nga

Tin tức thế giới 28-4: Ông Trump: Ông Zelensky chịu từ bỏ Crimea; Triều Tiên nhận có quân sang Nga

bởi

trong
Tin tức thế giới 28-4: Ông Trump: Ông Zelensky chịu từ bỏ Crimea; Triều Tiên nhận có quân sang Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với giới truyền thông trước khi lên chuyên cơ Không lực Một trên đường đến Washington D.C, tại sân bay thành phố Morristown ở New Jersey ngày 27-4 – Ảnh: REUTERS

Triều Tiên xác nhận gửi quân tới Nga theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un

Theo Hãng tin Reuters, ngày 28-4, Triều Tiên lần đầu xác nhận nước này đã điều binh sĩ tham chiến cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, theo lệnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Hãng thông tấn trung tương Triều Tiên (KCNA) dẫn Đảng Lao động Triều Tiên cho biết việc kết thúc thắng lợi trận chiến giải phóng khu vực Kursk của Nga “đã cho thấy mức độ chiến lược cao nhất của tình hữu nghị chiến đấu kiên định” giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đưa ra quyết định triển khai binh sĩ theo hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện mà ông ký với Tổng thống Putin vào năm ngoái.

“Thực hiện mệnh lệnh của nguyên thủ quốc gia, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang của Triều Tiên coi lãnh thổ Nga như lãnh thổ chính đất nước mình, và chứng minh mối liên minh vững chắc giữa hai quốc gia” – KCNA dẫn lời từ Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo đó, KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un phát biểu: “Những người đã chiến đấu vì chính nghĩa đều là những anh hùng và là đại diện cho danh dự của tổ quốc”.

Hôm 26-4, Matxcơva cũng lần đầu xác nhận binh lính Bình Nhưỡng đã chiến đấu cùng quân đội Nga ở Kursk.

Ông Putin chúc mừng chiến thắng ở Kursk

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Điện Kremlin ngày 27-4 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện chúc mừng chiến thắng tới các chỉ huy quân đội ở vùng Kursk.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết ông Putin đã trò chuyện với chỉ huy phụ trách chung của chiến dịch Kursk và chỉ huy các đơn vị đặc biệt nổi bật.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27-4 khẳng định quân đội Ukraine vẫn đang hoạt động tại Kursk và vùng Belgorod giáp biên giới Nga. 

Hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin rằng một chỉ huy quân đội Nga khẳng định với ông Putin rằng tàn dư quân đội Ukraine ở Kursk sẽ sớm bị tiêu diệt.

Ông Trump nghĩ ông Zelensky đã sẵn sàng từ bỏ Crimea

Tin tức thế giới 28-4: Ông Trump: Ông Zelensky chịu từ bỏ Crimea; Triều Tiên nhận có quân sang Nga - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine gặp Tổng thống Trump tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter trước thánh lễ an táng Giáo hoàng Francis – Ảnh: CNN

Theo Hãng tin Reuters vài Đài CNN ngày 27-4 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Vatican hôm 26-4 đã diễn ra tốt đẹp.

Ông Trump cũng phủ nhận mối quan hệ với ông Zelensky từng căng thẳng, cho rằng tranh cãi trên truyền hình hồi tháng 2 chỉ là “chướng ngại nhỏ”.

Ông nhận định: “Tôi thấy ông ấy bình tĩnh hơn. Tôi nghĩ ông ấy hiểu rõ tình hình và muốn đạt thỏa thuận”.

Ông cũng nói nhà lãnh đạo Ukraine đã yêu cầu có thêm vũ khí.

Theo Hãng tin AFP, khi được hỏi ông có nghĩ ông Zelensky đã sẵn sàng “từ bỏ” bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014 hay không, ông Trump trả lời: “Ồ, tôi nghĩ vậy”.

Đồng thời, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh Tổng thống Nga Putin cần thể hiện cam kết chấm dứt chiến sự.

“Tôi muốn ông ấy ngừng bắn, ngồi xuống và ký một thỏa thuận. Tôi tin rằng chúng ta có những phạm vi của một thỏa thuận, và tôi muốn ông ấy ký vào để kết thúc chuyện này và trở lại cuộc sống bình thường”, ông nói, theo Đài CNN.

Đức khuyên Ukraine không chấp nhận đề xuất của Mỹ vì giống như đầu hàng

Ngày 27-4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Ukraine không nên chấp nhận đề xuất mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó Kiev phải nhượng lại nhiều vùng lãnh thổ để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga, vì điều đó chẳng khác nào một sự “đầu hàng”.

Phát biểu với Đài ARD, ông Pistorius cho rằng Ukraine biết việc có thể phải chấp nhận từ bỏ một phần lãnh thổ để đạt được thỏa thuận ngừng bắn bền vững và thiện chí, nhưng Ukraine “không nên và chắc chắn sẽ không đi xa đến mức như đề xuất mới nhất của tổng thống Mỹ”.

“Một năm trước, Ukraine đã có thể tự mình đạt được những gì được đưa vào trong đề xuất đó (của ông Trump). Nó chẳng khác nào đầu hàng và tôi không thấy có giá trị gì thêm từ đề xuất này”, ông Pistorius giải thích.

Thủ tướng Israel nói chương trình hạt nhân của Iran phải bị xóa sổ

Ngày 27-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn hạ tầng hạt nhân của Iran, trong bối cảnh Washington và Tehran đang tiến hành đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân do Oman làm trung gian.

Oman cho biết hai bên đang hướng tới thỏa thuận giúp Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và được dỡ bỏ trừng phạt, nhưng vẫn có khả năng “phát triển năng lượng hạt nhân hòa bình”.

Ông Netanyahu khẳng định thỏa thuận duy nhất có thể chấp nhận là buộc Iran từ bỏ toàn bộ chương trình hạt nhân, tương tự Libya năm 2003. Ông cũng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải ngăn Iran phát triển tên lửa đạn đạo.

Lớp học dưới lòng đất

Tin tức thế giới 28-4: - Ảnh 1.

Các em học sinh tham dự buổi học đầu tiên hôm 21-4 tại ngôi trường mới mở dưới lòng đất, cho phép các em có thể trở lại học trực tiếp an toàn. Lớp học này ở một khu vực hẻo lánh thuộc quận Osnovyansky, Kharkiv, Ukraine – Ảnh: REUTERS