‘Ông trùm’ mua bé gái đưa vào quán karaoke làm ‘tay vịn’ cho khách

bởi

trong

Ngày 28/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Tỵ (SN 1997, ở Hoài Đức) mức án 30 năm tù về các tội Mua bán người, Mua bán người dưới 16 tuổi, Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, Chứa mại dâm và Tổ chức đánh bạc.

Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo khác mức án 6- 16 năm  tù về tội Mua bán người, Mua bán người dưới 16 tuổi. HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo phạm tội Đánh bạc mức án 12 tháng tù treo đến 17 tháng tù giam.

Trước đó, khoảng đầu năm 2021, Nguyễn Đình Tỵ mở quán Karaoke Hoàng Gia ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức. Để “câu khách”, Tỵ tuyển chọn hoặc mua lại những phụ nữ trẻ tuổi từ nhiều địa phương khác nhau về làm nhân viên của quán. Đầu tháng 8/2023, “ông trùm” này thuê Lương Xuân Cảnh (SN 2005, quê Thanh Hóa) đến quán làm công việc đón, đưa khách vào phòng hát, dọn dẹp phòng hát và giúp Tỵ quản lý nhân viên.

Screenshot at Apr 15 18 31 14.png
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về nhiều tội danh. Ảnh: MĐ

Trong khi đó, tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Lâm (SN 1998, quê Vĩnh Phúc) cũng mở quán karaoke New World. Tháng 5/2022, Lâm thuê Trịnh Thị Như (SN 2001) và Trần Đại Ka (SN 1999) làm quản lý các nhân viên nữ của quán.

Do có nhu cầu tìm nhân viên nữ làm “tay vịn” tại quán nên khoảng giữa tháng 5/2023, Lâm và Ka tìm mua chị H. (SN 2000) từ một người đàn ông không quen biết với giá 20 triệu đồng. Nhưng khi đưa về quán karaoke, chị H. không làm được việc, không có khách chọn ngồi hát cùng nên Lâm chỉ đạo Ka bán chị này cho quán hát khác.

Biết thông tin trên, chủ quán karaoke Hoàng Gia – Nguyễn Đình Tỵ đã liên lạc với Trần Đại Ka hỏi mua nhân viên nữ với giá 25 triệu đồng.

Đến cuối tháng 5/2023, Nguyễn Văn Lâm và Trần Đại Ka còn mua thêm cháu Ksor (SN 2007) từ một người đàn ông không quen biết với giá 18 triệu đồng và đưa về làm nhân viên quán karaoke của mình. 

Sau đó, thấy hình thức của nạn nhân không ưa nhìn nên Lâm bảo Ka bán lại cho quán hát khác. Chính Tỵ lại là người đã mua lại cháu Ksor với giá 19 triệu đồng. Thời điểm Ksor bị bán, nạn nhân mới hơn 15 tuổi.

Sau khi mua được các thiếu nữ về phục vụ tại quán karaoke Hoàng Gia, hàng ngày, theo yêu cầu của chủ quán, các thiếu nữ phải ăn mặc “thiếu vải” để phục vụ khách đến hát. 

Khi có nhu cầu, khách có thể thoải mái có những “hành động khiếm nhã” với các nhân viên nữ và phải trả số tiền 200- 250 ngàn đồng/tiếng/1 nhân viên ngồi hát cùng. Số tiền trên được cộng vào hóa đơn của khách. Nhân viên được hưởng 100- 120 ngàn đồng.

Ngoài ra, Tỵ còn cho phép các nhân viên nữ quan hệ tình dục với khách ngay tại phòng hát hoặc nhà vệ sinh của quán. Khi đó, khách sẽ trả cho nhân viên 300- 500 ngàn đồng/lần quan hệ.

Cáo buộc nêu, trước khi để cháu Ksor tiếp khách, Tỵ đã 2 lần quan hệ tình dục với cô bé khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi. Ngoài ra, Tỵ còn 5 lần quan hệ tình dục với một nhân viên khác mới được nhận vào quán khi cô bé chưa đủ 13 tuổi.

Trong vụ án này, CQĐT còn làm rõ, Nguyễn Xuân Tính (SN 1994, ở Thái Bình) là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Anh ta từng làm nhân viên lễ tân tại một số quán karaoke ở Hà Nội nên biết nhu cầu cần tuyển tiếp viên nữ tại các quán karaoke.

Khoảng tháng 6/2023, Tính đi nhiều nơi trong tỉnh Bình Dương tìm kiếm “nguồn hàng” để đưa về Hà Nội bán cho các chủ quán karaoke. Tại đây, có một người phụ nữ đã giới thiệu thiếu nữ tên Y. (SN 2006) cho Tính. 

Anh ta đã gặp và nói chuyện với thiếu nữ về chuyện ra Hà Nội làm việc. Sau khi đưa được thiếu nữ này ra thủ đô, Tính bán nạn nhân với giá 7 triệu đồng.

Theo cáo buộc, ngoài hành vi mua bán người; giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; mua bán người dưới 16 tuổi; chứa mại dâm, các bị cáo còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề.