Tiền Giang tự hào góp sức vào đại thắng mùa xuân 1975

Tiền Giang tự hào góp sức vào đại thắng mùa xuân 1975

bởi

trong

Ngày 28.4, tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 – 30.4.2025).

Đến dự lễ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; đại diện lãnh đạo của nhiều bộ, ngành T.Ư…

Tiền Giang tự hào góp sức vào đại thắng mùa xuân 1975

Ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất

ẢNH: BẮC BÌNH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, nhấn mạnh: Chiến thắng 30.4.1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Danh ôn lại trang sử hào hùng khi nhân dân Việt Nam, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, đã vượt qua muôn vàn gian khổ để giành lấy hòa bình, thống nhất. Đặc biệt, quân và dân Tiền Giang đã góp phần quan trọng trong chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Tiền Giang tự hào góp sức vào Đại thắng mùa Xuân 1975 - Ảnh 2.

Quảng cảnh buổi lễ

ẢNH: BẮC BÌNH

Hướng về tương lai, ông Nguyễn Văn Danh, khẳng định năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Tiền Giang, là năm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Toàn tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho các năm tiếp theo.

“Chúng ta mãi mãi biết ơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh, mãi tự hào về dân tộc anh hùng và nguyện phát huy truyền thống vẻ vang ấy để xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết tỉnh đang tập trung cao độ việc tổng kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, trong đó khẩn trương thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.