Phú Mỹ – thành phố cảng, công nghiệp năng động, hiện đại

Phú Mỹ – thành phố cảng, công nghiệp năng động, hiện đại

bởi

trong

Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay TP.Phú Mỹ đã có những bước chuyển mình ấn tượng, đạt nhiều thành quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, hình thành trung tâm công nghiệp, cảng biển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; phát triển nâng tầm từng bước trở thành một thành phố cảng, công nghiệp năng động, hiện đại.

Phú Mỹ – thành phố cảng, công nghiệp năng động, hiện đại

Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, cụm cảng nước sâu có tốc độ tăng trưởng nhanh và nằm trong số những cảng biển lớn của thế giới, với lượng hàng container chiếm gần 35% cả nước và 50% khu vực phía Nam

Cảng biển lớn của thế giới

Phát huy lợi thế của dòng sông Thị Vải để phát triển kinh tế cảng biển, dịch vụ hàng hải chất lượng cao, Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải đã hình thành với 22/35 dự án cảng đang hoạt động với công suất hơn 117,8 triệu tấn/năm. Đây là cụm cảng nước sâu có tốc độ tăng trưởng nhanh và nằm trong số những cảng biển lớn của thế giới, với lượng hàng container chiếm gần 35% cả nước và 50% khu vực phía Nam; là cụm cảng hiếm hoi ở Việt Nam xuất phát tàu mẹ chở container đi trực tiếp đến châu Âu, châu Mỹ mà không phải trung chuyển. Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải còn là 1 trong 2 cảng biển loại đặc biệt của quốc gia, có năng lực đón những siêu tàu container trên thế giới với chiều dài lên đến 400m, trọng tải lên đến 250.000 tấn (khoảng 24.000TEUs).

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Thành ủy Phú Mỹ, cho biết những năm qua kinh tế địa phương có bước phát triển đột phá, mở rộng về quy mô và tăng trưởng cao qua từng năm, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ và đúng hướng. Đến nay công nghiệp, cảng biển trở thành ngành kinh tế chiếm tỷ trọng 80,43%; thương mại dịch vụ 18,57% và nông lâm thủy sản 1%… TP.Phú Mỹ cũng là địa bàn thu hút lớn nguồn lực đầu tư và lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao đến sinh sống và làm việc. Trên địa bàn có 9/15 KCN tập trung của tỉnh, thu hút hàng loạt tập đoàn lớn trong và ngoài nước, trở thành động lực phát triển công nghiệp chủ chốt. Lũy kế đến hết năm 2024, Phú Mỹ đóng góp hơn 50% tổng vốn FDI của tỉnh với 17/34 tỉ USD. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 11% so với năm trước, đóng góp trên 65% giá trị tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. Những kết quả này không chỉ khẳng định vai trò của Phú Mỹ mà còn là minh chứng rõ nét cho tiềm năng phát triển vượt bậc của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đô thị không ngừng đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại

Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND TP.Phú Mỹ cho biết bên cạnh phát triển kinh tế, diện mạo đô thị Phú Mỹ không ngừng thay đổi theo hướng khang trang, hiện đại. Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối được Trung ương, tỉnh, thành phố quan tâm đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện. Trong đó, các tuyến đường liên cảng, KCN, kết nối đô thị liền mạch, thông suốt, đã có trên 90% tuyến đường giao thông được bê tông, nhựa hóa với tổng chiều dài 204km.

Hiện nay, nhiều dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh được triển khai như: Dự án thành phần 3 thuộc đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, dự án cầu Phước An kết nối với tỉnh Đồng Nai, dự án đường 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép…

Nghị quyết số 24 ngày 7.10.2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đã xác định Phú Mỹ nằm trên trục hành lang kinh tế trọng điểm và tuyến thương mại liên vùng; định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp chuyên sâu, trung tâm thương mại – dịch vụ, trung tâm dịch vụ hàng hải, logistics của vùng, là đầu mối giao thông cảng quan trọng của vùng và quốc gia với hệ thống cảng đặc biệt quốc gia, trung chuyển quốc tế…