Năm 2021, các sở, ban, ngành tỉnh Kon Tum chuyển đến làm việc tại 2 tòa nhà hành chính mới, chỉ có vài trụ sở cũ đã chuyển đổi công năng hoặc bán đấu giá để phục vụ các dự án khác, như trụ sở của Sở GD-ĐT, Sở TN-MT, Sở NN-PTNT; còn nhiều trụ sở, công sở khác bị bỏ trống, không sử dụng và bỏ hoang cho đến nay.

Sau khi chuyển đến nơi làm việc mới, nhiều trụ sở làm việc của các sở, ban tại Kon Tum không sử dụng, bỏ hoang
ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trụ sở cũ của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum là tòa nhà 3 tầng, được xây dựng kiên cố
ẢNH: ĐỨC NHẬT




Đây là trụ sở có vị trí “vàng” khi nằm ở trung tâm phố, mặt tiền dài hàng chục mét, tại ngã tư Bà Triệu – Lê Hồng Phong. Dù Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum đã chuyển đến nơi làm việc mới nhiều năm nhưng trụ sở cũ vẫn bỏ trống
ẢNH: ĐỨC NHẬT




Ở phía đối diện, trụ sở cũ của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Kon Tum cũng sở hữu vị trí đắc địa với 2 mặt tiền đường Bà Triệu và Lê Hồng Phong. Trụ sở này gồm 3 tòa nhà 3 tầng, bỏ trống từ năm 2021 đến nay. Hiện nhiều hạng mục đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, hàng rào bảo vệ có nguy cơ đổ sập
ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tương tự, tháng 6.2023, sau khi trụ sở Tỉnh ủy Kon Tum xây dựng xong, các trụ sở Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum cũng được chuyển về trụ sở mới. Các trụ sở cũ hiện không còn sử dụng và luôn trong tình trạng cửa đóng then cài
ẢNH: ĐỨC NHẬT



Trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum nằm ở 2 mặt tiền đường Trần Phú và Thi Sách cũng đóng cửa im lìm. Khoảng sân nhỏ của trụ sở này ngập chìm trong cỏ dại, lá khô
ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước tình hình này, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch xử lý các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sai mục đích
ẢNH: ĐỨC NHẬT



UBND tỉnh Kon Tum giao các sở, ban, ngành cùng UBND các huyện thành phố rà soát, lập phương án xử lý đối với trụ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sai mục đích. Từ đó, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định không để lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước
ẢNH: ĐỨC NHẬT