Ngày 28.4, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Tỵ (28 tuổi, trú tại H.Hoài Đức) mức án 30 năm tù về 6 tội danh: mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, chứa mại dâm và tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo tại tòa
ẢNH: PHÚC BÌNH
Cùng vụ án, Trần Đại Ka (26 tuổi, trú tại Nghệ An) bị tuyên phạt tổng cộng 16 năm tù về 2 tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.
6 đồng phạm còn lại lãnh án thấp nhất 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 7 năm tù, về một trong 2 tội mua bán người và đánh bạc.
Hồ sơ vụ án cho thấy, Tỵ có 2 tiền án về tội cướp tài sản và môi giới mại dâm; Ka cũng có 2 tiền án trộm cắp tài sản.
Khoảng đầu năm 2021, Tỵ mở quán karaoke trên địa bàn xã Vân Côn, H.Hoài Đức, gồm có 3 phòng hát và hoạt động không có giấy phép kinh doanh.
Để thu hút khách, Tỵ tuyển chọn hoặc “mua lại” từ các quán karaoke khác những cô gái trẻ tuổi về làm nhân viên. Nhóm này đến từ các tỉnh Hà Giang, Gia Lai, Tiền Giang…, với số tiền Tỵ bỏ ra từ 7 – 25 triệu đồng.
Tỵ yêu cầu các cô gái phải ăn mặc “thiếu vải”. Khách đến hát nếu muốn có thể thoải mái thực hiện các “hành động khiếm nhã”, thậm chí quan hệ tình dục với nhân viên nữ, nhưng phải trả tiền theo giờ hoặc từng lần.
Tiền thu được sẽ cộng vào hóa đơn, một phần quán karaoke giữ, một phần chia cho các nữ nhân viên.
Đáng chú ý, cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc Tỵ còn trực tiếp nhiều lần xâm hại các cô gái, có nạn nhân chưa đủ 13 tuổi.