Đề án thành lập Khu công nghệ số tỉnh Hậu Giang được phê duyệt ngày 24.2.2023, mở ra không gian phát triển mới đầy hứa hẹn cho vùng đất nhiều tiềm năng này.
Các thông tin liên quan
Theo đề án, Khu công nghệ số (KCNS) tỉnh Hậu Giang được triển khai trên diện tích khoảng 28,5 ha (đất sạch, không phải giải phóng mặt bằng) tại đường 19/8, ấp 6, xã Vị Tân, TP.Vị Thanh, Hậu Giang.
KCNS nhằm cung cấp hạ tầng, dịch vụ, những điều kiện cần thiết để tổ chức, doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ thông tin (CNTT); sản xuất, kinh doanh sản phẩm CNTT, cung ứng dịch vụ CNTT; đào tạo nhân lực CNTT; ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp CNTT; xúc tiến thương mại CNTT, xúc tiến đầu tư trong ngoài nước để thúc đẩy hoạt động CNTT…
KCNS tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp CNTT trở thành kinh tế trọng điểm, quan trọng của tỉnh Hậu Giang. KCNS góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất, sức cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp và nâng cao vị thế, thương hiệu CNTT Việt Nam.

Ông Đồng Văn Thanh phát biểu trong một chương trình xúc tiến đầu tư vào KCNS. ẢNH: Mỹ Xuyên
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết, KCNS sẽ tập trung kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp CNTT trong ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phát triển công nghệ cao. KCNS thu hút các trường đại học, cơ sở nghiên cứu, đào tạo CNTT, chuyên gia CNTT đến sinh sống, học tập, làm việc, qua đó phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao. KCNS cũng góp phần tạo dựng hình ảnh thân thiện, hấp dẫn các nhà đầu tư đến với tỉnh theo đúng phương châm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”.
Cũng theo ông Đồng Văn Thanh, ngày 9.8.2024, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng KCNS tỉnh Hậu Giang có tổng kinh phí 50 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2024-2027. Dự án nhằm xây dựng hoàn thiện một phần hạ tầng của KCNS theo đồ án quy hoạch; đồng thời đầu tư xây dựng mới văn phòng làm việc, hệ thống xử lý nước thải, các hạng mục đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác và mua sắm thiết bị.
Song song với việc triển khai dự án, UBND tỉnh Hậu Giang còn phối hợp tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Mekong Delta 2024 từ ngày 22 – 24.5.2024 tại TP.Vị Thanh quy tụ đông đảo đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học uy tín thuộc lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo đến từ bộ ngành T.Ư, TP.HCM, các tỉnh thành tham dự. Tuần lễ cũng thu hút 60 gian hàng trưng bày những nghiên cứu, thành tựu và ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào các lĩnh vực thiết yếu của đời sống; đồng thời khai diễn 6 hội thảo chuyên đề nhằm cung cấp thông tin mới, phục vụ sát sườn cho phát triển kinh tế – xã hội trong thời đại công nghiệp 4.0.

Ông Trần Văn Huyến (thứ 2 từ phải qua) giới thiệu mô hình KCNS
Những mời gọi đầu tư
KCNS là nơi tạo ra những sản phẩm và dịch vụ CNTT có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu, góp phần phát triển nhiều lĩnh vực (viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan, thương mại, giáo dục, y tế…) thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và sức cạnh tranh.
Theo ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, quá trình hình thành, phát triển KCNS cần nhiều sự đầu tư của các tập đoàn CNTT trong ngoài nước nhằm giúp Hậu Giang sớm hình thành một ngành công nghiệp CNTT đủ mạnh, góp phần vào sự tăng trưởng của địa phương và cả vùng ĐBSCL trong thời gian tới. Các hạng mục cần thiết gọi vốn đầu tư theo thứ tự ưu tiên về ngành nghề và những giai đoạn phát triển.

Trung tâm đi vào hoạt động từ nhiều năm qua
Giai đoạn 1, KCNS kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nghiên cứu phát triển phần mềm và nội dung số, các ngành dịch vụ CNTT, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT. Giai đoạn 2, KCNS thu hút các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp 4.0 (sản xuất thông minh, robot, trí tuệ nhân tạo…), sản xuất lắp ráp thiết bị điện tử viễn thông, những giải pháp về mô hình thành phố thông minh. Hậu Giang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tiến tới xây dựng và dịch chuyển thành một đô thị thông minh. Toàn tỉnh quản lý đầu tư theo nguyên tắc “một cửa”, tránh mọi biểu hiện gây phiền hà, làm cho nhà đầu tư phải đi gõ cửa từng sở, ngành. Hậu Giang xây dựng các chính sách thu hút đầu tư trọng tâm, trọng điểm trong đó ưu tiên tiếp nhận những dự án có hàm lượng chuyển giao công nghệ, sản phẩm, dịch vụ giá trị tăng cao, khả năng triển khai ở quy mô lớn, góp phần tăng trưởng bền vững cho tỉnh.
Hậu Giang đã và đang đẩy mạnh xúc tiến mời gọi đầu tư vào KCNS. Mới đây ông Đồng Văn Thanh, ông Nguyễn Tuấn Anh (Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hậu Giang) cùng các thành viên đoàn công tác đã có chương trình làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Hội Tin học TP.HCM nhằm giới thiệu, mời gọi đầu tư vào KCNS. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh rằng, Hậu Giang luôn chào đón nhà đầu tư với cam kết “2 nhanh, 3 tốt” (giải phóng mặt bằng nhanh, thủ tục đầu tư nhanh; cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt). Hiện nay, 7/8 đơn vị hành chính thuộc tỉnh Hậu Giang là vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vì thế doanh nghiệp đến triển khai dự án sẽ được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi đầu tư…