Giao hẳn cho doanh nghiệp đầu mối và phân phối công bố giá xăng dầu

Giao hẳn cho doanh nghiệp đầu mối và phân phối công bố giá xăng dầu

bởi

trong
Bộ Công thương vừa có dự thảo lần 6 về nghị định kinh doanh xăng dầu. Trong đó, đáng chú ý là quy định giá xăng dầu sẽ do thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối công bố. Tại một số dự thảo trước đó, Bộ Công thương cũng quy định để các thương nhân tự công bố, tuy nhiên, Bộ vẫn đưa ra giá trần.

Cụ thể, tại dự thảo này, nguyên tắc điều chỉnh giá bán xăng dầu đã hoàn toàn theo thị trường và Nhà nước chỉ can thiệp theo luật Giá để ổn định thị trường khi có cơ quan có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh và mặt bằng giá thị trường của các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường.

Giá bán xăng dầu được tính bằng công thức: chi phí tạo nguồn + chi phí kinh doanh cộng + lợi nhuận cộng + thuế giá trị gia tăng. Trong đó, chi phí tạo nguồn sẽ bao gồm: chi phí tạo nguồn từ nguồn nhập khẩu, chi phí tạo nguồn từ nguồn trong nước, do thương nhân tự xác định theo thực tế kinh doanh, thay vì Bộ Công thương sẽ áp khung giá như các dự thảo trước.

Giao hẳn cho doanh nghiệp đầu mối và phân phối công bố giá xăng dầu

Thương nhân phân phối và đầu mối xăng dầu sẽ quyết định giá bán buôn, bán lẻ xăng dầu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tương tự, chi phí kinh doanh là chi phí lưu thông xăng dầu trong nước thực tế, gồm chi phí bán buôn, chi phí bán lẻ ở nhiệt độ thực tế của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng. Bên cạnh đó, lợi nhuận sẽ do thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu tự xác định theo thực tế kinh doanh. Còn thuế giá trị gia tăng sẽ thực hiện theo quy định pháp luật về thuế.

Thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối sẽ được “tự tính toán và công bố giá bán buôn, giá bán lẻ xăng dầu trong và ngoài hệ thống của mình”; phải kết nối mạng với cơ quan quản lý nhà nước về dữ liệu kê khai giá. Đồng thời, thông báo về Bộ Công thương, UBND cấp tỉnh, sở công thương và chi cục quản lý thị trường nơi thương nhân có hệ thống phân phối. 

Hiện nay, giá xăng dầu đang được Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính trước đó, tính toán và công bố giá vào chiều thứ 5 hằng tuần. Nếu dự thảo 6 này được thông qua, nhiệm vụ tính toán, công bố giá được giao cho thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối. 

Ngoài ra, điểm mới trong dự thảo so với các dự thảo trước là các thương nhân phân phối xăng dầu được mua từ các thương nhân phân phối khác. Đáng chú ý, với thương nhân bán lẻ xăng dầu, dự thảo quy định, thương nhân bán lẻ phải ký hợp đồng mua hàng với thương nhân cung cấp xăng dầu (thương nhân đầu mối, phân phối).