Vụ nổ cảng Iran: Số người chết tăng lên 46, ông Khamenei ra lệnh điều tra

Vụ nổ cảng Iran: Số người chết tăng lên 46, ông Khamenei ra lệnh điều tra

bởi

trong
Vụ nổ cảng Iran: Số người chết tăng lên 46, ông Khamenei ra lệnh điều tra

Khói bốc lên tại cảng Shahid Rajaee ở Bandar Abbas, Iran hôm 27-4 – Ảnh: REUTERS

Vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra vào hôm 26-4 tại cảng Shahid Rajaee, miền nam Iran, gần eo biển Hormuz chiến lược.

“Số người chết trong vụ hỏa hoạn tại cảng Shahid Rajaee đã tăng lên 46” – Hãng tin IRNA dẫn lời ông Mehrdad Hassanzadeh, lãnh đạo cơ quan quản lý khủng hoảng tỉnh Hormozgan, cho biết.

Các quan chức cho biết có hơn 1.000 người khác bị thương, nhưng ông Hassanzadeh thông tin hầu hết những người này đã được xuất viện sau khi điều trị.

Chỉ có “138 người bị thương vẫn đang nằm viện”, ông nói.

Iran - Ảnh 2.

Cảnh quay trên không bằng trực thăng cho thấy những đám khói đen bốc lên từ đám cháy sau vụ nổ tại cảng ở Bandar Abbas, Iran hôm 26-4 – Ảnh: REUTERS

Truyền hình nhà nước Iran chiếu hình ảnh lính cứu hỏa dập lửa và cho biết thiệt hại sẽ được đánh giá sau khi đám cháy được kiểm soát hoàn toàn. Khói đen dày đặc vẫn tiếp tục bốc lên.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ, nhưng hải quan cho biết vụ nổ có thể là do ngọn lửa bùng phát tại kho chứa vật liệu nguy hiểm và hóa chất.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã ra lệnh điều tra vụ việc để xác định xem có “bất kỳ sự cẩu thả hay cố ý” nào không.

Cảng Shahid Rajaee, nằm cách thủ đô Tehran hơn 1.000km về phía nam, là cảng container hiện đại nhất của Iran. Cảng này tọa lạc cách thành phố Bandar Abbas (tỉnh Hormozgan) khoảng 23km về phía tây, và nằm ở phía bắc eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nơi vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu mỏ toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran cuối tuần qua bác bỏ các báo cáo trên truyền thông rằng vụ nổ có thể liên quan đến việc xử lý sai sót nhiên liệu rắn dùng cho tên lửa. Vị này khẳng định không có vật liệu cấp quân sự nào có mặt tại địa điểm này.

Trước đó Ambrey, một công ty an ninh tư nhân, cho rằng cảng đã tiếp nhận một lô hàng hóa chất dùng làm nhiên liệu cho tên lửa hồi tháng 3. Đây là một phần của lô hàng amoni perchlorat từ Trung Quốc do hai tàu chở đến Iran, lần đầu tiên được báo Financial Times tường thuật vào tháng 1.

Hóa chất đó dùng để sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa, nhằm bổ sung cho kho tên lửa của Iran – vốn đã suy giảm sau các cuộc tấn công trực tiếp vào Israel. Ambrey cho rằng ngọn lửa là do việc xử lý sai sót lô hàng.