Tham gia lễ viếng có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng cùng các lãnh đạo sở, ngành, đơn vị trong tỉnh Bình Phước.
Đoàn công tác đã mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ.
Di tích “Chốt chặn Tàu Ô – Xóm Ruộng” được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia năm 2012, ghi dấu chiến đấu anh dũng của quân và dân ta trong chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972 để bảo vệ vùng giải phóng Lộc Ninh.
Trong suốt 5 tháng (từ ngày 5.4.1972 – 28.8.1972), Sư đoàn 7 cùng quân dân địa phương đã chiến đấu kiên cường, giữ vững trận địa, không cho địch tiến quân vào. Tại đây, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn người con ưu tú của đất nước đã anh dũng hy sinh, đóng góp vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 2 từ phải qua) và đoàn công tác mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
ẢNH: BÁO BÌNH PHƯỚC
Sau lễ tưởng niệm tại Khu di tích chốt chặn Tàu Ô – Xóm Ruộng, đoàn công tác tham quan cụm công trình lưu niệm về “Hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen” tại Khu vực X16 (xã Lộc Tấn, H.Lộc Ninh).
Tiếp đoàn công tác, phía Campuchia có ông Pen Cô Sol, Tỉnh trưởng tỉnh Tbong Khmum, cùng đại diện lãnh đạo tòa án, công an, quân sự tỉnh Tbong Khmum.
Sau khi nghe báo cáo công tác phối hợp bảo vệ biên giới, đường biên, cột mốc, cũng như công tác đối ngoại giữa 2 tỉnh Bình Phướcvà Tbong Khmum thời gian qua, ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng khi biết nguyên Thủ tướng Hun Sen (hiện là Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia – CPP) đã nhận lời tham dự lễ kỷ niệm 50 đất nước thống nhất tại TP.HCM, thể hiện mối quan hệ gắn bó, đoàn kết của 2 quốc gia láng giềng.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn lãnh đạo tỉnh Bình Phước và Tbong Khmum tiếp tục tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm, cũng như lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot trong quá khứ của 2 nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà ông Dương Văn Thân, nguyên Xã đội trưởng dân quân xã Lộc Tấn – người từng trực tiếp dẫn trung tá Hun Sen từ cánh rừng biên giới Hoa Lư về Xã đội Lộc Tấn cách đây hơn 47 năm
ẢNH: BÁO BÌNH PHƯỚC
Cụm lưu niệm về “Hành trình cứu nước của nguyên Thủ tướng Campuchia Hun Sen”, khởi công xây dựng 5.2021 với diện tích khoảng 5 ha.
Cụm công trình gồm các hạng mục: bia đá lưu niệm, điểm cất giấu vũ khí, điểm gặp dân quân và nhân dân Việt Nam; nhà trưng bày triển lãm hình ảnh, hiện vật liên quan đến hành trình cứu nước của nguyên Thủ tướng Hun Sen.
Đặc biệt là “Cây độc lập” và nơi đặt bia đá nguyên khối có hình tượng hoa sen. Trên bia đá có Quốc kỳ 2 nước và nội dung lịch sử khắc bằng 2 ngôn ngữ Việt Nam và Campuchia.
Trong ngày 28.4, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đã dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết) và tặng 50 phần quà cho các gia đình có công với cách mạng tiêu biểu tại huyện biên giới Lộc Ninh.
Tại căn cứ Tà Thiết, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, nơi ở và làm việc của những vị tướng T.Ư Cục, Bộ chỉ huy Miền; tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Căn cứ Tà Thiết
ẢNH: H.G
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị chính quyền địa phương các cấp tỉnh Bình Phước tiếp tục quan tâm đến đời sống người dân, đặc biệt chăm lo các mẹ VNAH, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân, các gia đình từng che chở, đùm bọc cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn“, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Tặng quà gia đình có công với cách mạng tiêu biểu tại H.Lộc Nình
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các gia đình có công cách mạng, tuyên truyền giáo dục người thân, thế hệ trẻ phát huy tinh thần yêu nước, giữ vững thành quả cách mạng mà cha ông ta đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập.

Đoàn công tác chụp lưu niệm trước nhà cố thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên Tư lệnh Bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Căn cứ Tà Thiết
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Khu di tích Căn cứ Tà Thiết là nơi ghi dấu quá trình hoạt động của Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây từng đón tiếp các phái đoàn cao cấp của Bộ Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, T.Ư Cục để bàn kế hoạch xây dựng LLVT, là nơi triển khai các phương án tác chiến, các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư. Đặc biệt, năm 1975, tại đây Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh được thành lập, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vẻ vang của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.