
Bên trong Nhà nguyện Sistine, nơi diễn ra Mật nghị Hồng y bầu giáo hoàng kế tiếp của giáo hội Công giáo Roma
Nhà nguyện Sistine được xây dựng từ thế kỷ 16, nơi các Mật nghị Hồng y được tổ chức, đã đóng cửa vào đầu tuần để cho phép hoạt động chuẩn bị được diễn ra, theo thông báo trên website của cơ quan Bảo tàng Vatican.
Hai Mật nghị Hồng y gần nhất vào năm 2005 và 2013 chỉ kéo dài trong 2 ngày. Tuy nhiên, Hồng y Thụy Điển Anders Arborelius dự kiến mật nghị lần này có thể diễn ra lâu hơn, do nhiều hồng y được cố Giáo hoàng Francis vinh thăng chưa từng gặp nhau trước đó.
Khi còn tại thế, Giáo hoàng Francis ưu tiên bổ nhiệm những hồng y ở những nơi chưa từng có, như Myanmar, Haiti và Rwanda.
“Chúng tôi chưa biết nhau”, Reuters hôm nay 28.4 dẫn lời ông Arborelius, một trong 135 hồng y dưới tuổi 80 sẽ tham gia mật nghị.
Đức Francis là giáo hoàng từ năm 2013 cho đến khi qua đời ngày 21.4. Tang lễ của ngài hôm 26.4 và lễ an táng cùng ngày ở Vương cung thánh đường Đức Bà Cả ước tính thu hút hơn 400.000 người tham gia.
Trả lời tờ La Repubblica, hồng y người Đức Walter Kasper nói dòng người đông đảo viếng tang cố giáo hoàng cho thấy tín đồ Công giáo mong muốn giáo hoàng kế nhiệm tiếp tục phong cách trị vì tập trung vào cải cách như Đức Francis.
Hồng y Kasper, 92 tuổi và vì thế không tham gia mật nghị, cho rằng giáo hội cần phải nối tiếp dấu chân của cố Giáo hoàng Francis.