Chương trình được tổ chức tại điểm cầu T.Ư – Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, nơi yên nghỉ của hơn 14.000 liệt sĩ, những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân cho nền độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc.

Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các liệt sĩ
ẢNH: NHẬT THỊNH
Chương trình được kết nối trực tiếp tới 8 điểm cầu nhánh cấp T.Ư tại các Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp – những địa danh đã ghi dấu những trang sử hào hùng, những chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại Mùa xuân năm 1975.
Tham dự chương trình tại điểm cầu T.Ư (tại TP.HCM) có các Ủy viên T.Ư Đảng: bà Lâm Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng T.Ư; ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ
ẢNH: NHẬT THỊNH

Anh Bùi Quang Huy thắp nhang các phần mộ liệt sĩ
ẢNH: NHẬT THỊNH
Cùng dự có đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; các cô, chú thành viên câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn đã trực tiếp phụ trách, tham gia tại 5 điểm cắm cờ, điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh tại các khu vực nội thành trước khi chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng do Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định phụ trách góp phần làm nên đại thắng Mùa xuân năm 1975 cùng 2.000 đoàn viên, thanh niên.
Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có sự tham dự của ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Các điểm cầu nhánh tại các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An có sự tham dự của các Bí thư T.Ư Đoàn.

Giây phút người trẻ tưởng niệm biết ơn những người ngã xuống để đất nước hoà bình
ẢNH: NHẬT THỊNH

Các cô, chú thành viên câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM
ẢNH: NHẬT THỊNH
Đặc biệt, chương trình được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xuyên suốt chương trình, đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân cả nước có thể dâng lên những “Ngọn nến tri ân” trực trên các nền tảng mạng xã hội để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thế hệ cha anh. Qua đó, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp biết ơn trên không gian mạng.
Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm và xúc động tưởng nhớ về quá khứ hào hùng 50 năm về trước, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến sự hy sinh vô bờ bến của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Ngay sau đó, các đại biểu, lãnh đạo cùng đoàn viên, thanh niên đã cùng dâng hoa, dâng hương, thắp lên hàng ngàn ngọn nến tri ân tại hơn 14.000 ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đoàn viên, thanh niên thắp nến các phần mộ liệt sĩ
ẢNH: NHẬT THỊNH
Cũng trong khoảng thời gian cao điểm của những ngày tháng 4 lịch sử, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng tuổi trẻ cả nước đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trao tặng tri ân các cựu chiến binh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; cựu thanh niên xung phong, cựu cán bộ đoàn tham gia kháng chiến chống Mỹ… tu sửa nhà tình nghĩa, chỉnh trang nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ…
Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, khẳng định trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của thế hệ trẻ hôm nay đối với sự hy sinh của thế hệ cha anh. Đây không chỉ là dịp để tuổi trẻ thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, mà còn là cơ hội để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi, nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị vĩ đại của hòa bình, độc lập, thống nhất mà đất nước có được sau ngày 30.4.1975, nguyện sống, học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ.