
Đền thơ anh hùng liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ – Ảnh: H.A.
Đây là công trình tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).
Đền thờ anh hùng liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ được xây dựng gắn liền với những chiến công và hy sinh oanh liệt của quân dân ta trên các tuyến vận tải 21, 22.
Đặc biệt, tại sân bay Libi đã diễn ra các trận tập kích ác liệt của không quân Mỹ vào sáng 2-9-1968 và đêm 7-1-1973, gây nhiều thương vong cho quân dân miền Bắc, cướp đi sinh mạng của nhiều chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và phá hủy hoàn toàn sân bay dã chiến Libi.
Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương triển khai, đến nay, đã tạm lập danh sách 62 liệt sĩ hy sinh nơi vùng hồ Kẻ Gỗ.
Năm 2011, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cùng các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm đã lập nên 1 ngôi miếu nhỏ để hương khói cho các liệt sĩ đã hy sinh tại lòng hồ.

Các địa biểu tham dự lễ khánh thành dâng hương tại Đền thờ – Ảnh: H.A.
Khởi công từ tháng 7-2022, Đền thờ anh hùng liệt sĩ hồ Kẻ Gỗ có tổng mức đầu tư hơn 9 tỉ đồng, do Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ chủ đầu tư, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance chịu trách nhiệm vận động toàn bộ tài chính theo hình thức xã hội hóa.
Lễ khánh thành giai đoạn 1 đã diễn ra vào tháng 8-2023, sau hơn hai năm thi công, Đền thờ anh hùng liệt sĩ tại lòng hồ Kẻ Gỗ đã chính thức được khánh thành trở thành một biểu tượng tri ân trang nghiêm và đầy ý nghĩa giữa lòng thiên nhiên xanh thẳm.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Nhân Sâm – phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
“Trong thời gian tới, đề nghị Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cùng với các nhà đầu tư tiếp tục kêu gọi, hoàn thiện các công hạng mục công trình, tổ chức quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả giá trị khu đề thờ, giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ mai sau” – ông Sâm nói.