
Quân đội Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine (Ảnh: Sputnik).
“Những khu vực (ở tỉnh Kursk) mà chúng tôi đã giành lại, thậm chí cả Sudzha, vẫn bị pháo kích bằng đủ loại vũ khí mà đối phương có trong tay”, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat kiêm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị – Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Apty Alaudinov, cho biết hôm 28/4.
Về tình hình nhân đạo ở các khu vực biên giới thuộc vùng Kursk, Tướng Alaudinov nhắc lại rằng quân đội Nga đã sơ tán hàng trăm dân thường khỏi khu vực chiến sự.
Kênh Telegram “Two Majors” ngày 28/4 cũng đưa tin về việc lực lượng vũ trang Ukraine hoạt động trở lại tại Kursk.
Theo nguồn tin, tính đến tối 27/4, Nga vẫn ghi nhận sự hiện diện của binh lính Ukraine tại làng Gornal, nơi lực lượng Kiev kiểm soát một tuyến phố, và khu vực gần trang trại Oleshnya, nơi các nhóm quân Ukraine ẩn náu rải rác trong các đồn điền.
Quân đội Nga đang tăng cường chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine còn bám trụ ở Kursk, trong khi quân đội Kiev vẫn tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái được phóng từ lãnh thổ của vùng Sumy ở biên giới Ukraine.
Trước đó, vào ngày 26/4, phóng viên quân sự Vladimir Romanov đưa tin, mặc dù Nga đã tuyên bố chính thức về việc hoàn thành chiến dịch giành lại tỉnh Kursk, nhưng Moscow vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn khu vực này.
Phóng viên Romanov cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực trang trại Oleshnya, vùng Sudzhansky và công tác dọn dẹp vẫn chưa hoàn tất. Làng Gornal vẫn nằm trong “vùng xám”, nơi không có lực lượng Nga hay Ukraine. Theo phóng viên Romanov, ước tính sẽ cần ít nhất một tuần nữa để Nga giành lại hoàn toàn khu vực này.
Chuyên gia quân sự Andrey Marochko nhận định, sau thất bại ở Kursk, quân đội Ukraine có thể tìm cách tấn công các khu vực khác dọc theo tiền tuyến của chiến dịch quân sự đặc biệt.
“Trong bối cảnh các binh lính Ukraine đã bị đẩy ra khỏi Kursk và các hoạt động dọn dẹp đang diễn ra, vùng lãnh thổ này sẽ sớm được Nga giành lại hoàn toàn. Trước tình hình này, bộ chỉ huy Ukraine có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa ở các khu vực khác, đặc biệt là ở Kharkov”, ông Marochko dự đoán.
Ông Marochko nhấn mạnh rằng việc Nga giành lại Kursk đã đặt quân đội Ukraine vào tình thế bấp bênh. “Hậu quả của việc Nga giành lại khu vực này đối với các lực lượng Ukraine là rất lớn, tình hình của họ không mấy khả quan”, chuyên gia nói thêm.

Vị trí vùng Kursk (Ảnh: BBC).
Vào ngày 26/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được báo cáo rằng lực lượng Nga đã đánh bật hoàn toàn quân Ukraine khỏi Gornal, khu định cư cuối cùng do lực lượng Kiev kiểm soát ở tỉnh Kursk. Ông Putin đã chúc mừng toàn thể quân nhân và chỉ huy Nga về thành tựu này.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov xác nhận chiến dịch của Nga tại Kursk có sự hỗ trợ từ binh sĩ Triều Tiên, theo Thỏa thuận Đối tác Chiến lược Toàn diện được ký vào năm ngoái.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho đến nay vẫn khẳng định, thông tin cho rằng giao tranh tại tỉnh Kursk đã kết thúc là không đúng sự thật.
Kiev cho rằng những tuyên bố của Nga về việc bao vây lực lượng Ukraine chỉ là “cách Moscow tuyên truyền và mong muốn điều đó thành hiện thực”.
Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27/4 tuyên bố lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục các hoạt động phòng thủ tích cực tại tỉnh Kursk.
Cùng ngày, Lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SOF) khẳng định vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Kursk và bắt giữ một số binh lính Nga.
Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường tiến công, vây ép, buộc lực lượng Ukraine đầu hàng ở Kursk. Tuy nhiên, một số đơn vị Ukraine vẫn cố gắng cầm cự, sử dụng các địa điểm còn sót lại ở Kursk làm pháo đài đáp trả lực lượng Moscow.
Tổng thống Putin hồi tháng 3 tuyên bố tình hình ở Kursk hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông cho biết lực lượng Ukraine đã hoàn toàn bị cô lập và nằm trong tầm hỏa lực của Nga.
Nhà lãnh đạo Nga đã ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine ở Kursk, kêu gọi lực lượng Kiev “đầu hàng hoặc là chết”.