
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã bác bỏ lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ vào dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng do Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hôm qua, coi đó là một “nỗ lực thao túng”.
“Có một nỗ lực thao túng khác: vì một lý do nào đó, mọi người phải đợi đến ngày 8/5 và chỉ sau đó mới ngừng bắn trong suốt cuộc diễu hành của Nga”, Tổng thống Zelensky khẳng định, đồng thời nói rằng ông muốn “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện”.
Ông cũng cáo buộc Moscow “liên tục bác bỏ” những gì ông cho là nỗ lực “thiết lập hòa bình và đảm bảo an ninh” của Kiev và các nước ủng hộ.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng cho rằng nếu Nga thực sự mong muốn hòa bình, họ nên ngừng bắn ngay lập tức.
“Nếu Nga thực sự mong muốn hòa bình, họ nên ngừng bắn ngay lập tức. Tại sao phải đợi đến ngày 8/5?”, ông Sybiha bình luận trên mạng xã hội X.
Theo ông, một lệnh ngừng bắn có hiệu quả phải có hiệu lực lâu dài, toàn diện và được tiến hành “trên thực tế, không phải để phô trương”. “Đó là lý do vì sao chúng tôi liên tục đề xuất ngừng bắn trong ít nhất 30 ngày”, ông viết.
Trước đó, Điện Kremlin bất ngờ tuyên bố Nga sẽ ngừng bắn từ ngày 8/5 đến hết ngày 10/5, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Theo đó, Nga sẽ đình chỉ tất cả các hoạt động chiến đấu trong thời gian này. Moscow cũng mong muốn Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn. Trong trường hợp Ukraine vi phạm, Nga cho biết sẽ đưa ra phản ứng tương xứng.
“Nga một lần nữa tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình vô điều kiện tiên quyết, nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine và tham gia hợp tác mang tính xây dựng với các đối tác quốc tế”, thông báo của Điện Kremlin cho biết.
Phản ứng về động thái của Moscow, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump muốn có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.
“Tôi hiểu rằng Tổng thống Vladimir Putin đã đề nghị ngừng bắn tạm thời sáng nay. Nhưng Tổng thống Trump đã nói rõ ông muốn thấy trước hết một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn nhằm chấm dứt chết chóc, chấm dứt đổ máu. Mặc dù Tổng thống vẫn lạc quan có thể đạt được thỏa thuận, nhưng ông cũng đang rất thực tế”, bà Leavitt nói.
Bà nhấn mạnh thêm: “Cả hai nhà lãnh đạo cần phải ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra lối thoát. Và tôi nghĩ rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Zelensky vào ngày 26/4 cho thấy ông ấy đang dành nhiều nỗ lực và thời gian vào việc này vì ông ấy muốn trở thành một tổng thống gìn giữ hòa bình, như từng làm trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tổng thống có ý định làm điều đó một lần nữa”.
Về phía châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cho biết, các đồng minh của Ukraine sẽ “tăng áp lực lên Nga” trong những ngày tới để đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
“Trong 8 đến 10 ngày tới, chúng tôi sẽ tăng cường áp lực lên Nga. Tôi vẫn thận trọng về lệnh ngừng bắn vì một phần của phương trình phụ thuộc vào Moscow”, ông Macron nói.
Ông cũng chỉ trích những nỗ lực gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận nhượng bộ, chứ không phải Nga.
Mỹ được cho là đã cân nhắc việc công nhận quyền kiểm soát của Nga với bán đảo Crimea cùng với việc buộc Ukraine đưa ra những nhượng bộ lớn khác, bao gồm cả việc cấm Kiev theo đuổi tư cách thành viên NATO.