
Tổng thống Mỹ Donald Trump – Ảnh: REUTERS
Theo ABC News ngày 28-4, trong bài đăng trên Truth Social vào đúng ngày bầu cử tại Canada, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ gợi ý người dân đất nước lá phong nên bầu cho ông để biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.
“Hãy bầu cho người có sức mạnh và trí tuệ để cắt giảm một nửa thuế cho các bạn, tăng cường sức mạnh quân sự của các bạn – miễn phí – lên mức cao nhất thế giới, giúp ngành ô tô, thép, nhôm, gỗ, năng lượng và mọi lĩnh vực khác tăng gấp 4 lần về quy mô, với mức thuế và thuế quan bằng 0, nếu Canada trở thành bang 51 của Mỹ”, ông viết, ám chỉ mình là một ứng viên.
Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ “không thể tiếp tục trợ cấp cho Canada bằng hàng trăm tỉ USD mỗi năm như đã làm trước đây”. “Điều đó là vô nghĩa trừ khi Canada là một tiểu bang”, ông nhấn mạnh.

Bài đăng trên Truth Social của ông Trump – Ảnh: Chụp màn hình
Trước phát biểu của ông Trump, lãng đạo Đảng Bảo thủ của Canada Pierre Poilievre đã đáp trả gay gắt, yêu cầu ông Trump “tránh xa khỏi cuộc bầu cử” của nước này.
“Chỉ người Canada tại các điểm bỏ phiếu mới có quyền quyết định tương lai của nước này. Canada sẽ luôn tự hào, có chủ quyền và độc lập, chúng tôi sẽ không bao giờ là tiểu bang thứ 51”, ông Poilievre viết trên X.
Ông cũng tuyên bố người dân Canada hôm nay có thể bỏ phiếu “để thay đổi, gia tăng sức mạnh đất nước, tự đứng vững trên đôi chân của mình và đối mặt với Mỹ với vị thế mạnh mẽ”.
Thủ tướng Canada, lãnh đạo Đảng Tự do Mark Carney, đã đăng một video trên X vào ngày 28-4 với thông điệp: “Đây là Canada, và chúng tôi quyết định những gì xảy ra ở đây”.
Theo tờ New York Times, kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố Canada nên sáp nhập vào Mỹ.
Phát biểu này bị chỉ trích gay gắt tại Canada. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, khi phóng viên hỏi liệu đó có phải là lời nói đùa hay không, ông Trump nói đó là “nghiêm túc”.
Chính sách áp thuế của ông lên các đồng minh và đối tác thương mại thân cận đã khiến nền kinh tế Canada lao đao. Cùng với đó là những phát biểu liên tục của ông Trump về việc biến Canada thành một phần của Mỹ đã làm đảo lộn nền chính trị đất nước lá phong, giúp Đảng Tự do vốn đang sa sút lấy lại lợi thế.
Hiện Canada có 16 đảng phái chính trị đăng ký hợp lệ, trong đó Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ là hai lực lượng lớn nhất. Các khảo sát gần nhất cho thấy Đảng Tự do đang dẫn trước Đảng Bảo thủ, trong khi chỉ vài tháng trước Đảng Bảo thủ còn dẫn trước tới 25 điểm.
Nếu Đảng Tự do giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử lần này, hoặc có thể lập chính phủ thiểu số với sự hậu thuẫn của đảng khác, ông Carney sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng, theo ABC News.