Không quân Ukraine ngày 28/4 xác nhận lực lượng này đã mất một máy bay chiến đấu Su-27 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga.
Sự cố xảy ra khi Su-27 đang thực hiện “nhiệm vụ chiến đấu phức tạp” để hỗ trợ trên không cho lực lượng mặt đất và đẩy lùi “UAV tấn công” của Nga.
Video ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng cho thấy máy bay chiến đấu Ukraine bị phá hủy. Su-27 bị nhấn chìm trong biển lửa và được nhìn thấy đang lao xuống một khu vực đồi núi nhiều cây cối.
Rộ video Su-27 Ukraine cháy như cầu lửa (Nguồn: RT).
Không quân Ukraine không nêu chi tiết về loại máy bay không người lái tham gia vào cuộc tấn công hoặc tiết lộ nơi máy bay bị phá hủy.
Theo Không quân Ukraine, phi công đã kịp nhảy dù ra ngoài nhưng cuối cùng phải nhập viện.
Truyền thông Nga đưa tin Su-27 của Ukraine đã bị phá hủy trong khi truy đuổi máy bay không người lái tự sát Geran-2, loại UAV tầm xa được Moscow sử dụng trong các cuộc tấn công sâu bên ngoài tiền tuyến.
Những UAV này đã trở thành phương tiện bổ sung quan trọng cho các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa, đồng thời được sử dụng tích cực theo “bầy đàn” mà không cần các loại vũ khí khác để tiêu diệt mục tiêu.
Hiện vẫn chưa rõ UAV Nga có trực tiếp tham gia vào vụ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-27 hay máy bay này đã bị hỏa lực phòng không của chính Ukraine bắn hạ. Kiev chỉ cho biết một ủy ban đặc biệt đã được thành lập để làm rõ vụ việc.

Một tiêm kích Su-27 của Ukraine (Ảnh: Kyiv Independent).
Sukhoi Su-27 (tên gọi theo báo cáo NATO: Flanker) là một máy bay chiến đấu 2 động cơ, có khả năng cơ động vượt trội, được phát triển bởi Cục thiết kế Sukhoi của Liên Xô.
Ban đầu được thiết kế để đối phó với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 của Mỹ như F-14 Tomcat và F-15 Eagle, Su-27 có tầm bay lên tới 3.530km, trang bị vũ khí mạnh mẽ, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến cùng khả năng cơ động xuất sắc.
Được chế tạo chủ yếu cho nhiệm vụ ưu thế trên không, Su-27 và các biến thể sau này có khả năng thực hiện hầu hết các loại nhiệm vụ chiến đấu trên không. Nó chính thức được đưa vào biên chế trong Lực lượng Không quân Liên Xô vào năm 1985. Sau khi Liên Xô sụp đổ, dòng máy bay vẫn tiếp tục được sản xuất tại Nga.
Trong cuộc xung đột, một số máy bay chiến đấu của Ukraine đã bị phá hủy khi truy đuổi máy bay không người lái Geran-2. Sự cố đầu tiên như vậy xảy ra vào tháng 10/2022, khi một chiếc MiG-29 của Ukraine bị bắn hạ.
Một chiếc MiG-29 khác đã bị hệ thống phòng không của chính Ukraine bắn hạ khi truy đuổi một chiếc Geran-2 vào tháng 2/2023. Trong tất cả các vụ việc trên, các phi công đã thoát ra ngoài an toàn và sống sót sau cuộc chạm trán với máy bay không người lái.