Ngày 29.4, bà Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, cho biết Bình Phước đã hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đúng dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 – 30.4.2025).
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước“, tỉnh Bình Phước đã triển khai rà soát bổ sung đầu năm 2025, phát hiện còn 765 căn nhà cần xây mới, sửa chữa. Sau 4 tháng triển khai, Bình Phước đã xây mới và sửa chữa 765 căn nhà với tổng kinh phí 53,79 tỉ đồng, gồm 625 căn cho hộ nghèo, cận nghèo (45,2 tỉ đồng) và 140 căn cho người có công (8,55 tỉ đồng), hoàn thành sớm 6 tháng so với quy định của Chính phủ và trước 2 tháng so với kế hoạch của tỉnh.

Bình Phước đã xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Theo Tỉnh ủy Bình Phước, phong trào này không phải là khởi đầu, mà là sự tiếp nối của một quá trình lâu dài, xuyên suốt trong công tác chăm lo cho người nghèo, người có công và đồng bào dân tộc thiểu số từ khi tỉnh Bình Phước được tái lập. Tỉnh đã từng triển khai thành công nhiều chương trình nhà ở có sức lan tỏa như: phong trào xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ nhà tình nghĩa, chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhà tình thương… thể hiện sự quan tâm thường xuyên và nhất quán của tỉnh đối với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người dân.
Bà Tôn Ngọc Hạnh cho biết thêm, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bình Phước xác định đây không chỉ là một phong trào thi đua mang tính thời điểm, mà là một “quá trình bền bỉ” để đảm bảo “mọi người dân có nơi ở ổn định, an toàn, là nền tảng để an cư lạc nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội”.
Tỉnh ủy Bình Phước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát các hộ khó khăn và các gia đình từng được hỗ trợ nhà ở nhưng nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng, để có phương án hỗ trợ, sửa chữa phù hợp.