50 năm Cadivi mang sản phẩm cáp điện phục vụ thị trường Việt

50 năm Cadivi mang sản phẩm cáp điện phục vụ thị trường Việt

bởi

trong

Từ xưởng sản xuất nhỏ thành lập tháng 10/1975, Cadivi mở rộng, trở thành tên tuổi trong ngành dây cáp điện Việt Nam, vươn ra thị trường thế giới.

Năm 2025, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi) đạt cột mốc quan trọng – 50 năm hình thành và phát triển. Hành trình dài nửa thế kỷ là câu chuyện về sự vươn lên của một thương hiệu, mang sản phẩm Việt phục vụ người Việt và vươn ra nước ngoài.

Khởi đầu trong khó khăn

Ra đời nửa năm sau khi đất nước thống nhất, Cadivi phải hoạt động trong điều kiện kinh tế và xã hội còn nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, ban lãnh đạo doanh nghiệp xác định tinh thần kiên trì, làm chủ công nghệ là cốt lõi để phát triển. Những cuộn dây đồng đầu tiên được sản xuất từ bàn tay người thợ Việt là minh chứng cho tinh thần này.

“Những sản phẩm đầu tiên không đơn giản là cuộn dây cáp điện, mà tượng trưng cho khát khao xây dựng đất nước”, ban lãnh đạo doanh nghiệp nói về tinh thần của những ngày đầu phát triển.

Trong suốt hành trình 50 năm, đơn vị thể hiện vai trò của một doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện đầu ngành và song hành quá trình đổi mới, phát triển của đất nước. Sản phẩm của Cadivi góp mặt trong nhiều công trình lớn, đánh dấu những bước chuyển mình của Việt Nam.

Từ những năm 1980-1990, khi đất nước còn gặp nhiều khó khăn, đơn vị vẫn đặt mục tiêu cung cấp những sản phẩm chất lượng cao cho công trình dân sinh. Theo đội ngũ lãnh đạo, đây là yếu tố giúp xây dựng bệ phóng phát triển cho xã hội. “Đó là thời kỳgian khó nhưng không lùi bước. Chất lượng sản phẩm trở thành yếu tố giúp thương hiệu vượt qua thử thách”, đại diện doanh nghiệp nói.

Đến thập niên 2000, khi làn sóng đổi mới mang lại cơ hội trên khắp cả nước, Cadivi nhanh chóng nắm bắt xu thế, đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế. Các sản phẩm thời điểm này vừa phục vụ trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế, mở rộng ra các quốc gia trong khu vực và có mặt tại hơn 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thương hiệu nửa thế kỷ

Đến nay, sản phẩm của hãng đã có mặt ở khắp mọi miền đất nước, từ thành phố đến nông thôn, những công trình nhỏ lẻ đến các dự án lớn mang tầm vóc quốc gia. Cadivi góp phần vào những công trình trọng điểm, như dự án hầm Đèo Cả, tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, hay các nhà máy điện mặt trời và điện gió ở Bình Thuận và Tây Nguyên.





50 năm Cadivi mang sản phẩm cáp điện phục vụ thị trường Việt

Thi công dây cáp điện Cadivi tại nhà ga metro Bến Thành – Suối Tiên. Ảnh: Cadivi

Đặc biệt, các dự án chiến lược quốc gia như Đường dây 500kV Bắc – Nam hay các dự án ngầm hóa lưới điện TP HCM đều có dấu ấn của thương hiệu. “Công ty luôn đồng hành trong từng bước chuyển mình của Việt Nam, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước”, đại diện đơn vị khẳng định.

Kể từ khi bước vào thời kỳ hội nhập, thương hiệu phát triển nhanh về quy mô và tập trung vào yếu tố bền vững. Công ty đã đầu tư công nghệ xanh, phát triển các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường như cáp năng lượng mặt trời, cáp chống cháy và dây điện không chì LF & LSHF với tính năng ít khói, không halogen, đáp ứng xu hướng xây dựng bền vững và tiết kiệm năng lượng.

Cadivi cũng áp dụng các hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và ISO/IEC 17025, giúp kiểm soát chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường trong từng công đoạn sản xuất. Theo doanh nghiệp, điều này giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, mang đến những sản phẩm an toàn cho người sử dụng.





Công trình hầm Đèo Cả có sự tham gia của Cadivi. Ảnh: Cadivi

Công trình hầm Đèo Cả có sự tham gia của Cadivi. Ảnh: Cadivi

Đây cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trong ngành dây cáp điện tại Việt Nam đạt chứng nhận SGBP (Singapore Green Building Product). Chứng nhận quốc tế được cấp bởi Hội đồng Công trình Xanh Singapore cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường.

Từ một xưởng sản xuất nhỏ vào năm 1975, đến nay Cadivi đã trở thành một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong ngành công nghiệp phụ trợ và hạ tầng năng lượng tại Việt Nam. Đơn vị đặt mục tiêu xa hơn, tạo dựng tên tuổi ở toàn cầu.

(Nguồn: Cadivi)