Trong video, các huấn luyện viên người Nga đang hướng dẫn binh sĩ Triều Tiên các kỹ thuật chiến đấu ở những khu vực trống trải và chiến hào, cũng như dùng súng bắn đạn ghém để chống lại máy bay không người lái (UAV).
Đoạn phim được công bố vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cử quân đội đến hỗ trợ lực lượng Nga giành lại lãnh thổ từ lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk (phía tây nam nước Nga).
Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moscow “hoàn toàn” sẵn sàng cử quân đội Nga đến Triều Tiên để hỗ trợ Bình Nhưỡng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Lập pháp Liên bang tại Saint Petersburg (Nga), ngày 28.4.2025.
ẢNH: REUTERS
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA trước đó xác nhận binh sĩ nước này đã tham gia chiến đấu ở khu vực Kursk, nơi lực lượng Ukraine đã bất ngờ tấn công vào tháng 8.2024. KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi các binh sĩ Triều Tiên tới chiến đấu ở Nga là những anh hùng, và sự hy sinh của họ sẽ được ghi nhớ tại quê nhà.
Theo bài viết của một phóng viên chiến trường Nga đăng trên Đài RT hôm 26.4, các binh sĩ Triều Tiên đến Nga “trước hết trải qua huấn luyện, làm quen với các chiến thuật chiến đấu hiện đại, làm chủ kỹ năng vận hành UAV, làm quen với thực tế chiến trường”.
Sau đó, họ được chuyển đến Kursk, “ban đầu là giữ tuyến phòng thủ thứ ba, rồi thứ hai, và đến lúc thì họ được đưa ra cứ điểm, và cuối cùng là tham gia tấn công”. Theo bài viết, “những người lính Triều Tiên nổi bật về sự phối hợp, kỷ luật, tinh thần bất chấp hy sinh gian khổ”.
Trước đó, Moscow cũng như Bình Nhưỡng thường không khẳng định hay phủ nhận thông tin quân nhân Triều Tiên hiện diện tại Kursk, trong khi Ukraine và phương Tây đề cập hơn 10.000 binh sĩ Triều Tiên đã đến Nga hỗ trợ Moscow.
Hôm 26.4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố đã “giải phóng” khu vực mà lực lượng Ukraine từng giành kiểm soát sau một cuộc tấn công bất ngờ hồi tháng 8.2024 vào Kursk. Kyiv đã phủ nhận thông tin này.