Theo Hãng AFP, Cơ quan mạng lưới năng lượng quốc gia Bồ Đào Nha (REN) vào chiều qua thông báo nguồn điện tại nước này đã hoạt động bình thường và ổn định hoàn toàn. Tương tự, Công ty điện lực Red Electrica của Tây Ban Nha hôm qua cho biết hầu hết khu vực trên cả nước đã có điện, cùng với đó các tuyến giao thông công cộng trở lại hoạt động. Trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh người dân thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) đổ ra đường ăn mừng khi có điện. Những đám đông phải ngồi chờ tại các ga tàu hàng tiếng đồng hồ cũng đã có thể bắt đầu di chuyển. Một số khu vực vẫn còn tình trạng gián đoạn dịch vụ.
Mất điện nghiêm trọng ở châu Âu: Khắc phục sự cố, chưa biết nguyên nhân
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết sự cố xảy ra vào trưa 28.4 đã làm mất 15 GW điện, tương đương 60% nhu cầu điện quốc gia, chỉ trong 5 giây. Vụ việc trên đã làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng và các dịch vụ di động, ngân hàng, thanh toán trực tuyến trong nhiều giờ. Trong khi đó, khi được hỏi về nguyên nhân mất điện, giới chức của REN cho biết có khả năng xuất hiện những dao động điện áp bất thường ở Tây Ban Nha, làm sụp đổ cả hệ thống và ảnh hưởng lan sang láng giềng Bồ Đào Nha.

Hành khách xếp hàng chờ lên tàu tại Tây Ban Nha, sau khi khôi phục hệ thống điện ngày 29.4
ẢNH: REUTERS
The Guardian dẫn lời Bộ trưởng Hạ tầng Bồ Đào Nha Miguel Pinto Luz hôm qua tái khẳng định vụ việc bắt nguồn từ bên ngoài lãnh thổ Bồ Đào Nha. Một vùng nhỏ của Pháp cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện nhưng đã nhanh chóng khôi phục.
Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro cho biết không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công mạng, song Lisbon nhấn mạnh sẽ cần điều tra toàn diện để có kết luận cuối cùng. Giám đốc của REN Joao Faria Conceicao nói rằng Bồ Đào Nha chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do nước này nhập khẩu điện từ Tây Ban Nha vào buổi sáng. Đồng thời, nhập khẩu điện mặt trời từ Tây Ban Nha vào khung thời gian trên cũng tối ưu chi phí hơn. Ông Pedro Sanchez nói đây là vụ việc xảy ra ở quy mô chưa từng có và sẽ chỉ đạo điều tra tường tận.

Đám đông xếp hàng chờ tàu tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha ngày 29.4
ẢNH: REUTERS
Chính phủ và các doanh nghiệp đang bắt đầu quá trình đánh giá những tổn thất do sự cố trên gây ra. Tại Tây Ban Nha, vụ mất điện cũng tạo ra những tranh luận về quá trình chuyển đổi năng lượng xanh. Khoảng 56% lượng điện sử dụng tại Tây Ban Nha năm ngoái là điện tái tạo. Thực tế này giúp Madrid giảm phụ thuộc vào điện nhập khẩu, song cũng đặt ra những yêu cầu đầu tư lớn vào hệ thống phân phối để đảm bảo ổn định nguồn điện tái tạo. Theo Reuters, sự cố trên sẽ trở thành vấn đề nghiên cứu về tính bền bỉ của hệ thống năng lượng tái tạo, cùng khả năng khôi phục nguồn điện khi xảy ra mất điện diện rộng.