Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Tổ chức Tàu Hòa bình (Peace Boat) và hai tổ chức từng nhận giải Nobel Hòa bình là Nihon Hidankyo và Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) tổ chức, nhằm kêu gọi hành động toàn cầu vì hòa bình và giải trừ vũ khí hạt nhân.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch VUFO phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Nguyễn Dương).
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch VUFO, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhớ lịch sử đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam và vai trò của bạn bè quốc tế trong hành trình đi đến hòa bình và thống nhất.
“Việt Nam ngày nay không chỉ là một đất nước độc lập và phát triển, mà còn là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, ông nhấn mạnh.
Trong bối cảnh các thách thức an ninh toàn cầu ngày càng gia tăng, ông Hùng cho rằng gìn giữ hòa bình không chỉ là nghĩa vụ của riêng một quốc gia, mà là trách nhiệm chung của toàn nhân loại.
Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng hành cùng những người sống sót sau thảm họa hạt nhân – hay còn gọi là Hibakusha – trong hành trình kiến tạo một thế giới phi hạt nhân.

Các đại biểu tham dự sự kiện (Ảnh: Nguyễn Dương).
Sự kiện tại Hạ Long cũng đánh dấu bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế vì hòa bình. VUFO đã và đang phối hợp chặt chẽ với nhiều đối tác Nhật Bản như Nihon Hidankyo, Hội đồng Nhật Bản chống bom nguyên tử và khinh khí (Gensuikyo), cùng Hội hữu nghị Nhật – Việt, để thúc đẩy nhận thức cộng đồng về hậu quả chiến tranh và giá trị của hòa bình.
Một điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu của Đoàn Thanh niên VUFO, trong đó các bạn trẻ giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đường lối đối ngoại, cũng như chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam.
Qua phần trình diễn trang phục dân tộc và đặc sản địa phương, đoàn thanh niên mang đến hình ảnh sinh động về đất nước Việt Nam tới các đại biểu quốc tế.
Ông Yoshioka Tatsuya, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Tổ chức Tàu Hòa bình, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam. Ông nhấn mạnh Nhật Bản và Việt Nam đều từng trải qua chiến tranh, và chia sẻ chung khát vọng xây dựng một thế giới hòa bình, bền vững, không vũ khí hạt nhân.

Các đại biểu tham gia phần giao lưu tại sự kiện (Ảnh: Nguyễn Dương).
Trong phần giao lưu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, các diễn giả quốc tế, trong đó có Đại sứ Nguyễn Phương Nga (nguyên Chủ tịch VUFO), bà Kuramori Terumi (nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử tại Nagasaki), ông Kawasaki Akira (Chủ tịch ICAN), và ông Lee Jae Young (Giám đốc NARPI), đã chia sẻ góc nhìn đa chiều về hòa bình.
Các bài phát biểu nêu bật những bài học kinh nghiệm từ hoạt động vận động quốc tế, khẳng định tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác và lòng nhân ái trong việc giải quyết xung đột.
Thông qua sáng kiến thu thập chữ ký ủng hộ Lời kêu gọi của Hibakusha và các hoạt động văn hóa – đối thoại, VUFO và các đối tác quốc tế đặt mục tiêu kết nối cộng đồng toàn cầu, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng khát vọng hòa bình lâu dài.
Sự kiện khép lại bằng lời cam kết chung tiếp tục thúc đẩy sự đoàn kết giữa các quốc gia và thế hệ trẻ trong hành trình gìn giữ, viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhân loại.