Chiến lược của đế chế ngành chip: Tiếp tục tham vọng vẽ lại bản đồ ngành chip

Chiến lược của đế chế ngành chip: Tiếp tục tham vọng vẽ lại bản đồ ngành chip

bởi

trong

Đó là điều mà Intel đã công bố tại sự kiện Intel Foundry Direct Connect diễn ra tối 29.4 (theo giờ VN) tại TP.San Jose (bang California, Mỹ).

Chiến lược của đế chế ngành chip: Tiếp tục tham vọng vẽ lại bản đồ ngành chip

Intel đang đẩy nhanh các tiến bộ công nghệ để tăng vị thế trong ngành chip

Ảnh: Ngô Minh Trí

Tham vọng lớn

Phát biểu tại sự kiện, ông Lip-Bu Tan, CEO của Intel, khẳng định: “Intel cam kết xây dựng nhà máy đúc chip hàng đầu thế giới để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về tiến trình công nghệ hiện đại, quy trình đóng gói tiên tiến, và năng lực sản xuất đảm bảo”.

Ông Lip-Bu Tan nhậm chức CEO của Intel cách đây khoảng 5 tuần giữa lúc tập đoàn này đang đối mặt nhiều khó khăn. Tháng 2.2024, dưới thời CEO Pat Gelsinger, Intel chính thức công bố ra mắt Intel Foundry – doanh nghiệp đúc chip hệ thống đầu tiên trên thế giới – để đáp ứng kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Intel Foundry hướng đến tối ưu hóa toàn bộ hệ thống đúc chip đồng bộ cao từ sản xuất đến đồng bộ phần mềm nhằm đáp ứng kỷ nguyên AI đang bùng nổ. Qua đó, Intel và hệ sinh thái liên quan cho phép khách hàng đổi mới trên toàn bộ hệ thống.

Như thế, vốn là đế chế nhiều năm của ngành chip thế giới, Intel không chỉ phát triển chip mang thương hiệu chính mình, mà còn mở ra mảng đúc chip để sản xuất chip cho các đối tác với một hệ sinh thái toàn diện để đáp ứng từng yêu cầu chuyên biệt của đối tác. Intel đặt ra tham vọng trở thành công ty đúc chip lớn thứ 2 thế giới vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa với việc Intel theo đuổi kế hoạch vẽ lại bản đồ chuỗi cung ứng chip trên thế giới.

Cuộc chơi lớn

Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm thì việc tiêu tốn chi phí quá nhiều cho mảng đúc chip, nhưng mảng kinh doanh truyền thống về chip lại không đạt hiệu quả như kỳ vọng do sự chậm chân trước đó của Intel trong việc phát triển chip về AI, dẫn đến nhiều khó khăn.

Chính vì thế, sau khi ông Lip-Bu Tan lèo lái Intel, câu hỏi đặt ra là liệu ông có tiếp tục theo đuổi kế hoạch phát triển mảng đúc chip của người tiền nhiệm Pat Gelsinger. Kết quả câu trả lời là có. Tại sự kiện Intel Foundry Direct Connect ngày 29.4, ông Lip-Bu Tan đã chỉ ra rằng tổng giá trị thị trường trực tiếp của ngành chip đang tăng nhanh, từ mức khoảng 700 tỉ USD của năm 2024 sẽ sớm cán mức 1.000 tỉ USD vào năm 2030. Vì thế, Intel sẽ tiếp tục mở rộng trên thị trường đầy tiềm năng này và giữ vững mục tiêu trở thành công ty đúc chip lớn thứ 2 thế giới vào năm 2030.

Để thực hiện mục tiêu này, Intel Foundry đã và đang làm việc với những khách hàng đầu tiên về tiến trình Intel 14A (tương đương quy trình 1,4 nm). Đây là thế hệ kế nhiệm của Intel 18A (tương đương quy trình 1,8 nm). Công ty đã gửi phiên bản đầu tiên của Bộ công cụ thiết kế tiến trình (Process Design Kit – PDK) cho Intel 14A đến các khách hàng.

Trong khi đó, Intel 18A đang ở giai đoạn sản xuất thử nghiệm (risk production) và dự kiến sẽ đi vào sản xuất hàng loạt trong năm nay. Hiện tại, các đối tác trong hệ sinh thái của Intel Foundry đã có sẵn các công cụ tự động hóa thiết kế điện tử (EDA), quy trình tham chiếu, và tài sản trí tuệ (IP) để phục vụ quá trình thiết kế sản xuất. Biến thể mới của tiến trình Intel 18A là Intel 18A-P mang lại hiệu năng cao hơn để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng tại nhà máy đúc chip. Các bảng wafer thử nghiệm ban đầu dựa trên Intel 18A-P đang được sản xuất tại nhà máy.

Nói dễ hiểu hơn thì Intel đang kịp thời thương mại hóa mảng đúc chip cho các loại chip tiên tiến có quy trình dưới 2 nm ngay trong năm nay, tức không hề chậm hơn nhà sản xuất chip dẫn đầu thế giới là TSMC (Đài Loan).

Không dừng hoạt động mở rộng các nhà máy

Trả lời Thanh Niên về việc mở rộng các nhà máy cũng như một số dự án của Intel trên toàn cầu, ông Naga Chandrasekaran (Giám đốc công nghệ và vận hành của Intel Foundry) cho biết điều này không có thay đổi lớn nào. Cụ thể, Intel đang tiếp tục mở rộng ở bang Arizona (Mỹ) khi nhà máy ở đây đang hoạt động, đồng thời tiến hành mở rộng. Tương tự với nhà máy ở bang New Mexico (Mỹ).

“Chúng tôi đang tiếp tục hoàn thành dự án tại Malaysia, đảm bảo quá trình mở rộng nhà máy ở Ireland được hoàn thành đúng tiến độ. Vì vậy, mọi dự án cần thiết cho các kế hoạch đều đảm bảo khả năng đáp ứng. Có một số dự án chiến lược mà chúng tôi đang thực hiện chậm hơn như ở bang Ohio (Mỹ) nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy ở giai đoạn sau chứ không phải dừng lại hoàn toàn”, ông Naga Chandrasekaran khẳng định.