Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong đêm 29.4 và rạng sáng 30.4, các lực lượng phòng không đã phá hủy và đánh chặn 34 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên bầu trời 5 tỉnh của Nga, theo Hãng tin TASS.

Một khẩu pháo tự hành Archer được quân nhân Ukraine khai hỏa về phía binh sĩ Nga ở khu vực Zaporizhzhia thuộc Ukraine ngày 24.4
Ảnh: Reuters
“Trong đêm, các lực lượng phòng không trực chiến đã chặn và phá hủy 34 máy bay không người lái có cánh cố định của Ukraine, cụ thể là 15 chiếc ở khu vực Kursk, 8 chiếc ở khu vực Bryansk, 7 chiếc ở khu vực Oryol, 3 chiếc ở tỉnh Vladimir và 1 chiếc ở khu vực Belgorod”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod ngày 30.4 thì viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine đã bắn 219 quả đạn và phóng 107 UAV vào 9 huyện của tỉnh trong 24 giờ, khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.
Tỉnh trưởng Alexander Avdeyev của tỉnh Vladimir cũng viết trên ứng dụng Telegram rằng một đám cháy đã bùng phát tại một nhà kho ở Murom sau khi các mảnh vỡ từ UAV bị bắn hạ rơi xuống. Ông Avdeyev còn viết rằng 2 tòa nhà đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng UAV, nhưng không có ai bị thương.
Su-27 Ukraine bùng cháy giữa trời khi đánh chặn UAV Nga
Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ với trang tin The Kyiv Independent rằng UAV Ukraine đã tấn công nhà máy chế tạo vũ khí Murom ở tỉnh Vladimir trong đêm 29.4 và rạng sáng 30.4, làm hư hại 2 tòa nhà và gây ra hỏa hoạn.
Trong khi đó, giới chức ở Ukraine sáng 30.4 thông báo trong 24 giờ trước đó đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và 70 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, theo The Kyiv Independent.
Ngoài ra, Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 108 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 29.4 và rạng sáng 30.4. Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã chặn được 50 chiếc UAV Nga, trong khi 22 chiếc khác biến mất khỏi radar.
Đến tối 30.4 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố của bên kia.
Xem thêm: Ukraine lần đầu dùng chiến đấu cơ Pháp Mirage cùng F-16 chặn tập kích Nga
600 binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng khi chiến đấu cho Nga?
Giới nghị sĩ Hàn Quốc ngày 30.4 dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo nước này cho rằng khoảng 600 binh sĩ của CHDCND Triều Tiên đã thiệt mạng khi chiến đấu cho Nga chống lại Ukraine, theo Reuters.
Giới nghị sĩ Hàn Quốc còn nói rằng tính đến nay, Triều Tiên đã chịu khoảng 4.700 thương vong, bao gồm cả thương tích và tử vong, dù binh sĩ nước này đã cho thấy dấu hiệu cải thiện khả năng chiến đấu trong khoảng 6 tháng bằng cách sử dụng vũ khí hiện đại như máy bay không người lái (UAV).
Hình ảnh cho thấy binh lính Triều Tiên được huấn luyện tại Nga
Cũng theo giới nghị sĩ Hàn Quốc, để đổi lấy việc điều động binh sĩ và cung cấp vũ khí cho Nga, Bình Nhưỡng dường như đã nhận được hỗ trợ kỹ thuật về vệ tinh do thám, cũng như UAV và tên lửa phòng không, theo AFP.
Đến tối 30.4 chưa có thông tin về phản ứng của Bình Nhưỡng đối với thông tin binh sĩ Triều Tiên tử trận nói trên.
Trong tuần này, Bình Nhưỡng lần đầu tiên xác nhận đã gửi quân đến chiến đấu cho Nga trong cuộc xung đột Nga-Ukraine theo lệnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và tuyên bố rằng binh sĩ Triều Tiên đã giúp giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ Nga bị Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kursk.
Đến tối 30.4 chưa có thông tin về phản ứng của Bình Nhưỡng cũng như Moscow đối với thông tin binh sĩ Triều Tiên tử trận nói trên.
Xem thêm: Triều Tiên lần đầu xác nhận đưa quân tham chiến ở Nga
Đặc phái viên Mỹ bác đề xuất ngừng bắn 3 ngày của ông Putin
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Fox News ngày 29.4, đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg nói rằng đề xuất ngừng bắn 3 ngày của Tổng thống Nga Vladimir Putin là “vô lý” và nhắc lại rằng Mỹ đang tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình toàn diện và lâu dài để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm qua.
“Một lệnh ngừng bắn 3 ngày là vô lý. Điều mà tổng thống muốn là một lệnh ngừng bắn toàn diện, lâu dài — trên biển, trên không, trên bộ, cơ sở hạ tầng — trong tối thiểu 30 ngày, và sau đó chúng ta có thể gia hạn lệnh ngừng bắn đó”, ông Kellogg nhấn mạnh.
Ông Putin ra lệnh ngừng bắn 3 ngày, ông Trump thất vọng
Hôm 28.4, Nga tuyên bố ngừng bắn tại Ukraine trong thời gian kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, từ nửa đêm ngày 7-8.5 đến nửa đêm ngày 10-11.5. Mọi chiến dịch quân sự sẽ ngừng diễn ra trong giai đoạn này, TASS dẫn thông báo từ Điện Kremlin về chỉ đạo của Tổng thống Putin.
Ukraine cũng bác bỏ đề xuất ngừng bắn ngắn hạn của Điện Kremlin. “Nếu thực sự muốn hòa bình, Nga phải ngừng bắn ngay lập tức. Tại sao phải đợi đến ngày 8.5? Nếu có thể ngừng bắn ngay bây giờ và kể từ bất kỳ ngày nào trong 30 ngày, thì đó mới là ngừng bắn thật sự, không chỉ để diễu hành”, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên mạng xã hội X.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài ABC News ngày 29.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay: “Tôi không vui khi thấy ông Putin bắn tên lửa vào một vài thị trấn và thành phố”. Dù vậy, ông Trump nói rằng ông nghĩ Tổng thống Putin muốn chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Đến tối 30.4 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phản ứng từ phía Mỹ và phía Ukraine về đề xuất ngừng bắn, cũng như phát ngôn trên của ông Trump.
Xem thêm: Nga không chấp nhận ‘ngừng bắn tạm thời’, Ukraine ra đề nghị mới