Năm 2025, ngành Luật thương mại quốc tế và Ngôn ngữ Anh là 2 ngành của Trường Đại học Luật Hà Nội không tuyển khối C00. Thay vào đó, trường chỉ xét tuyển hai tổ hợp khối A01 (toán, lý, tiếng Anh) và D01 (toán, văn, tiếng Anh) ở cả hai phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Các ngành khác là Luật, Luật kinh tế cũng giới hạn số tổ hợp xét tuyển khi không có bất kỳ môn học mới nào trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xét.
Cụ thể, trường chỉ xét tổ hợp khối A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), C00 (văn, sử, địa) và các tổ hợp toán, văn, ngoại ngữ.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển theo ngành của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2025 (Ảnh chụp màn hình).
Ngoài phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội xét học bạ 3 năm THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 và xét điểm thi tốt nghiệp.
Hiện trường chưa công bố việc có chấp nhận quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh hay không.
Năm nay, trường Luật tăng hơn 1.500 chỉ tiêu tuyển sinh, từ 2.500 của năm 2024 lên 2.650. Điểm chuẩn của trường năm ngoái dao động từ 22,85 đến 28,85, cao nhất ở ngành Luật kinh tế, tổ hợp môn văn – sử – địa.