Hơn 2 giờ căng thẳng cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 3,5 kg

Hơn 2 giờ căng thẳng cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 3,5 kg

bởi

trong

Ngày 22.4, bệnh nhân P.T.T (43 tuổi, trú tại phường Kinh Dinh, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) đến khám tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Phan Rang với triệu chứng thường xuyên đau bụng và rong kinh kéo dài. Sau khi thăm khám, kết quả siêu âm cho thấy vùng hạ vị có 1 khối echo dạng đặc chiếm hết ổ bụng, kích thước 200 x 300 x 200 mm (to tương đương với thai 5 tháng). Ngay sau đó, khoa Phụ sản đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ kết luận, chẩn đoán bệnh nhân mắc u xơ tử cung kích thước lớn, băng kinh, cần phải phẫu thuật sớm để tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Hơn 2 giờ căng thẳng cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 3,5 kg

Ê kíp các bác sĩ sản đã thực hiện phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u nặng 3,5 kg, cắt tử cung toàn phần và để lại 2 phần phụ

ẢNH: BỆNH VIỆN SG-PR

Buổi chiều cùng ngày, ê kíp phẫu thuật bao gồm các bác sĩ sản phụ khoa và ngoại tổng quát của bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u nặng 3,5 kg, cắt tử cung toàn phần và để lại 2 phần phụ.

Đây là một ca phẫu thuật phức tạp, tử cung lớn tràn lên đến cơ hoành và làm lệch các mốc giải phẫu; ruột mạc nối, mạc treo dính phức tạp vào tử cung; mạch máu mạc treo tăng sinh lớn, bao phủ tử cung, nên rất khó khăn trong quá trình bóc tách, cầm máu, đòi hỏi phẫu thuật viên phải thao tác tỉ mỉ, khéo léo để kiểm soát các tai biến, đảm bảo an toàn cho ca mổ.

Sau phẫu thuật, chị T. được đưa về phòng lưu viện để chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Hiện tại sức khỏe chị T. đã ổn định và đã xuất viện sau 6 ngày điều trị.

BS Phạm Thanh Nam, Phụ trách quản lý khoa Phụ sản, cho biết: “U xơ tử cung có kích thước lớn, nếu không can thiệp kịp thời, u xơ lớn sẽ chèn ép các cơ quan như niệu quản, trực tràng, bàng quang gây nên thận ứ nước, táo bón, tiểu khó và có những biến chứng tại chỗ như rong kinh, rong huyết, cường kinh…”.

Hơn 2 giờ căng thẳng cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 3,5 kg - Ảnh 2.

Khối u xơ tử cung nặng 3,5 kg

ẢNH: BỆNH VIỆN SG-PR

U xơ tử cung thường là những khối u lành tính nên thường không gây nguy hiểm nếu được phát hiện và điều trị sớm. Tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ phụ nữ không kiểm tra khám phụ khoa định kỳ còn khá nhiều nên bệnh thường phát hiện muộn, điều trị khó khăn và có thể gây các biến chứng, nhất là trong thai kỳ. Bác sĩ khuyến cáo, chị em phụ nữ nên thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám tầm soát các khối u phụ khoa… Đặc biệt, những người bệnh có triệu chứng bất thường như đau bụng, rong kinh, kinh ra nhiều, cần lập tức đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.