Cháy căn hộ chung cư Mường Thanh ở Đà Nẵng

Cháy căn hộ chung cư Mường Thanh ở Đà Nẵng

bởi

trong

Căn hộ tầng 4 chung cư Mường Thanh trên đường Trần Bạch Đằng, quận Ngũ Hành Sơn bốc cháy, hàng trăm người khẩn cấp di chuyển xuống mặt đất.

Khoảng 19h20 ngày 2/5, tài xế taxi tên Bình phát hiện lửa và khói bốc lên từ căn hộ tầng 4 chung cư Mường Thanh (thuộc Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà). Chung cư này có 2 tầng hầm, 42 tầng nổi, đông cư dân.

Anh Bình vội báo cho bảo vệ tòa nhà, tri hô cho nhiều người biết. Nghe chuông báo cháy, cư dân trong tòa nhà chủ động di chuyển xuống mặt đất bằng cầu thang bộ, không xảy ra chen lấn, một cư dân cho hay.





Cháy căn hộ chung cư Mường Thanh ở Đà Nẵng

Khói ám đen lên tường, phía trên căn hộ bị cháy. Ảnh: Nguyễn Đông

Ban quản lý tòa nhà đã sử dụng hệ thống chữa cháy tại chỗ để dập lửa, ngăn cháy lan. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TP Đà Nẵng điều 4 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có Tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ, đến hiện trường.

Thiếu tá Nguyễn Huy Linh, Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cho biết căn hộ bị cháy khoảng 50-70 m2, không có người bên trong. Lính cứu hỏa đeo mặt nạ phòng độc tiếp cận đám cháy bằng cầu thang bộ, đập cửa căn hộ bên cạnh để sơ tán người, đảm bảo không có người ở bên trong.





Cảnh sát sơ tán người dân thoát khỏi tầng có căn hộ cháy. Ảnh: Huy Linh

Cảnh sát sơ tán người dân thoát khỏi tầng có căn hộ cháy. Ảnh: Huy Linh

Một mũi lính cứu hỏa tập trung sơ tán người dân, trong đó có chiến sĩ hướng dẫn cho hơn 10 người thoát nạn ở tầng bị cháy xuống đất an toàn. Một mũi khác dùng vòi phun nước dập tắt hỏa hoạn.

Đến khoảng 20h, đám cháy được dập, không gây thiệt hại về người. Tài sản của căn hộ đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Sơn Trà do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư, được cấp phép năm 2016 với 42 tầng nổi và 2 tầng hầm. Tuy nhiên, doanh nghiệp tự ý chuyển đổi công năng 4 tầng (2-5) thành 104 căn hộ để bán. Quận Ngũ Hành Sơn còn phát hiện thêm nhiều sai phạm xây dựng ở các tầng 25, 35, 41, 42 và tầng kỹ thuật.

Cuối năm 2019, quận thông báo cưỡng chế các tầng vi phạm. Đến giữa năm 2024, doanh nghiệp đã tháo dỡ 86/86 căn hộ tại các tầng 2, 3, 5 và 35; đồng thời đề nghị được điều chỉnh công năng các tầng 4, 41 và 42, cam kết nộp lại lợi nhuận bất hợp pháp. Tuy nhiên, người dân không đồng ý giữ lại tầng 4, vốn là khu vực hồ bơi theo giấy phép nhưng bị chuyển thành căn hộ.

Nguyễn Đông