Thời gian qua, cử tri tỉnh Bình Định rất quan tâm về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã bị tinh giản sau quá trình sắp xếp bộ máy.
Cử tri kiến nghị lãnh đạo tỉnh Bình Định cần kịp thời quan tâm giải quyết chính sách nghỉ việc, tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập. Trong đó đặc biệt quan tâm đến người hoạt động không chuyên trách để không ảnh hưởng đến đời sống.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (Ảnh: Doãn Công).
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn (Bình Định), cho hay, vừa qua việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đặt tên phường, xã mới trong thời gian rất ngắn nhưng cán bộ từ tỉnh đến phường, xã đã làm rất tốt nhiệm vụ.
Theo Bí thư Huyện ủy Tây Sơn, qua nhiệm vụ lần này, ông nhận thấy ý thức, trách nhiệm của cán bộ cấp xã rất cao, đặc biệt những người không chuyên trách, mặc dù họ cũng rất tâm tư vì sắp tới không biết còn làm hay nghỉ.
“Các anh ấy làm rất trách nhiệm, gần như xuyên đêm đến từng hộ để phát phiếu về phương án sắp xếp phường, xã và sáp nhập tỉnh”, ông Hùng bày tỏ.
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho hay, nhiều cán bộ không chuyên trách đi làm mà trong lòng rất buồn vì tới đây sẽ nghỉ việc. Vì vậy, tỉnh sẽ có chế độ chính sách phù hợp, bảo đảm được sự ổn định cuộc sống cho người thôi việc.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn chia sẻ về tâm tư của những cán bộ không chuyên trách cấp xã sắp tới phải nghỉ việc do sắp xếp bộ máy (Ảnh: Doãn Công).
Theo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, địa phương này có 155 xã, phường, thị trấn, sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ còn 58 đơn vị (gồm 41 xã, 17 phường).
Có khoảng 5.000 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được bố trí lại sau khi sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính.
Trong số này, sẽ kết thúc việc sử dụng đối với khoảng 1.900 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Mặt khác, chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có về cấp xã khi sắp xếp đơn vị hành chính.