
Lý do mở phiên tòa là do có kháng cáo của 7 bị cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm năm 2024 của TAND TP.HCM. Riêng cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải chấp nhận mức án 3 năm tù tội nhận hối lộ.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm mức án 28 năm tù (15 năm tù về tội “nhận hối lộ” và 13 năm tù tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”). Sáu bị cáo còn lại cũng kháng cáo xin được giảm án gồm: cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công thương Trần Duy Đông (7 năm tù) cùng 2 cấp phó là Hoàng Anh Tuấn (7 năm tù) và Nguyễn Lộc An (4 năm tù); Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM (6 năm tù); Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil (30 năm tù); Nguyễn Thị Như Phương, Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil (6 năm tù).
Trước đó, tháng 11.2024, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án sai phạm quản lý Quỹ bình ổn giá và thuế bảo vệ môi trường xăng dầu, gây thất thoát ngân sách hơn 1.460 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan. Theo tòa sơ thẩm, dù không đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, tìm cách tiếp cận các bị cáo là quan chức tại Bộ Công thương để hợp thức hóa hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh; mỗi lần gặp bị cáo Hạnh đều đưa tiền, quà.