Các nhà mạng lắp đặt hơn 10.000 trạm BTS 5G tính đến hết quý I/2025 và dự kiến tăng 5 lần trong năm nay.
Trong Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV ngày 5/5, một trong những kết quả đạt được những tháng đầu 2025 là “triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57”.
Chính phủ cho biết đã trình Quốc hội 13 dự án luật quan trọng và ưu tiên bố trí nguồn lực để tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, dịch vụ công trực tuyến được tăng cường; chấp thuận đầu tư thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh; nâng cấp hạ tầng 5G và trục viễn thông quốc gia là những kết quả nổi bật đã đạt được.
“Đến hết quý I/2025 đã lắp đặt 10.600 trạm BTS 5G, triển khai dự án , trong đó có dịch vụ cố định vệ tinh và dịch vụ di động vệ tinh với tối đa 600.000 thuê bao”, báo cáo có đoạn.
Kết quả trên đạt được tròn một năm sau khi nhà mạng đầu tiên đấu giá thành công tần số 5G tháng 3/2024 và chưa đầy nửa năm thương mại hóa . Tốc độ Internet di động tại Việt Nam cũng được ghi nhận tăng vọt, đạt 150,43 Mbps, xếp thứ 18 thế giới, theo bảng xếp hạng của Ookla tháng 3.

Kỹ thuật viên trên một trạm 5G Vinaphone. Ảnh: VNPT
VNPT và MobiFone không công bố chi tiết số trạm BTS đã lắp đặt. Viettel trong buổi khai trương tháng 10/2024 nói có 6.500 trạm được triển khai trên cả nước. Về thuê bao, đầu tháng 3, Viettel cho biết có 5,5 triệu người dùng mạng 5G, còn Vinaphone đạt 3 triệu. Trong khi đó, MobiFone cung cấp 5G từ cuối tháng 3 và cho biết đạt 2,5 triệu người dùng sau một tháng triển khai.
Trong buổi làm việc đầu tháng 4, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định đang thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy hạ tầng số. Bộ cũng đóng góp xây dựng của Quốc hội ban hành tháng 2, đồng thời soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Băng tần 700 MHz, được đánh giá phù hợp cho việc tăng độ phủ của mạng 5G, sẽ được ngày 20/5. Bộ đang đặt ra hai nhiệm vụ chính trong năm nay là tăng tốc độ Internet di động bằng việc phủ sóng 5G và thí điểm dịch vụ viễn thông sử dụng vệ tinh tầm thấp.
“Bình thường mỗi nhà mạng đầu tư một năm chỉ xung quanh 5.000 trạm 5G. Nếu muốn họ đầu tư một năm 20.000 trạm để phủ sóng nhanh, Nhà nước phải hỗ trợ”, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ nói tại hội nghị đầu tháng 3.
Theo Nghị quyết 193, nhà mạng triển khai mới 20.000 trạm tính đến cuối 2025 sẽ được hỗ trợ 15% tổng giá trị đầu tư. Tại lễ khởi công lớn nhất Việt Nam ngày 23/4, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel Tào Đức Thắng khẳng định “năm nay sẽ hoàn thành 20.000 trạm phát sóng 5G, phủ 95% khu vực trung tâm dân cư đô thị trên cả nước”.
Trong báo cáo của Thủ tướng, một trong những nhiệm vụ đề ra là “phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, nhất là vệ tinh viễn thông, trục viễn thông quốc gia, mở rộng vùng phủ sóng 5G”, đồng thời “phấn đấu triển khai thêm ít nhất 55.000 trạm phát sóng mới 5G trong năm 2025”.
Lưu Quý