Trong nỗ lực thu hút các nhà khoa học đến châu Âu, Pháp và Liên minh châu Âu hôm 5.5 đã công bố khoản hỗ trợ trị giá nửa tỉ euro dành cho các nhà nghiên cứu.
Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xung đột với các trường đại học hàng đầu nước này.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen: “Khoa học là một khoản đầu tư và chúng ta cần đưa ra những ưu đãi phù hợp. Đây là lý do tại sao tôi có thể tuyên bố rằng chúng tôi sẽ đưa ra một gói 500 triệu euro mới cho giai đoạn 2025-2027 để biến châu Âu thành một nam châm thu hút các nhà nghiên cứu”.
Các quan chức cho biết số tiền này sẽ tài trợ cho các dự án nghiên cứu và giúp các trường đại học trang trải chi phí đưa các nhà khoa học nước ngoài đến để giúp điều hành.

Tổng thống Pháp và Chủ tịch ủy ban châu Âu tại sự kiện
ẢNH: REUTERS
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã đặt nhiều trường đại học Mỹ vào tầm ngắm bằng cách đóng băng nguồn tài trợ của liên bang, mở điều tra, thu hồi thị thực của sinh viên quốc tế và đưa ra các yêu cầu khác.
Tuần trước, ông cho biết sẽ thu hồi tư cách miễn thuế của Đại học Harvard, một động thái mà Harvard cho rằng sẽ trở thành hành vi vận dụng sai trái luật thuế của Mỹ.
Phát biểu cùng bà Von Der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói: “Không ai có thể nghĩ rằng nền dân chủ vĩ đại đó, nơi mô hình kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào khoa học tự do, vào sự đổi mới và vào khả năng đổi mới nhiều hơn châu Âu trong ba thập kỷ qua cũng truyền bá sự đổi mới này rộng rãi hơn, lại mắc phải một sai lầm như vậy. Nhưng đó là tình hình hiện tại của chúng ta”.
Tuy nhiên, các trường đại học châu Âu kém giàu có hơn nhiều so với các trường đại học cùng cấp tại Mỹ, và hiện vẫn chưa rõ họ có thể thu hẹp khoảng cách tài trợ cần thiết để thu hút các nhà nghiên cứu hàng đầu của Mỹ hay không.