Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến an lạc cộng đồng

Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến an lạc cộng đồng

bởi

trong

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững” khai mạc sáng nay 6.5 với sự tham gia của hơn 2.700 đại biểu; trong đó có 1.300 đại biểu đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến an lạc cộng đồng

Hơn 2.700 đại biểu, trong đó có 1.300 đại biểu đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự lễ khai mạc đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

ẢNH: G.H

Phát biểu khai mạc đại lễ Vesak 2025, Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ, trong những ngày này, TP.HCM rực rỡ cờ hoa tưng bừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Bắc – Nam sum họp một nhà (30.4.1975 – 30.4.2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô cùng hoan hỷ được chào đón chư tôn túc cao tăng, thạc đức; chư vị tăng vương, tăng thống, chủ tịch, những vị lãnh đạo các Giáo hội Tăng già, tổ chức Phật giáo; Ủy ban Tổ chức quốc tế đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc ICDV; các tổ chức Phật giáo thế giới; các hệ phái, truyền thống Phật giáo từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ đã quang lâm tham dự đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20.

Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến hạnh phúc an lạc cộng đồng - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam – đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng vào khu vực đại lễ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến hạnh phúc an lạc cộng đồng - Ảnh 3.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka (bìa phải), chia sẻ Việt Nam là một quốc gia từng trải qua chiến tranh, nhưng luôn hướng về hòa bình và phát triển bền vững. Người dân Việt Nam đã nhiều lần hiến máu, hiến mô tạng cứu người, thể hiện lý tưởng vị tha mà Phật giáo đã truyền dạy từ ngàn xưa. Những hành động cao cả ấy không chỉ là nghĩa cử nhân đạo, mà còn là minh chứng cho sự thấm nhuần của giáo lý từ bi trong đời sống hằng ngày

ẢNH: NHẬT THỊNH

Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến hạnh phúc an lạc cộng đồng - Ảnh 4.

Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến hạnh phúc an lạc cộng đồng - Ảnh 5.

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 năm 2025 là đại lễ lần thứ tư Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức, nhưng là lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM. Đặc biệt hơn, trong khuôn khổ đại lễ, người dân được chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

ẢNH: NHẬT THỊNH

Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến hạnh phúc an lạc cộng đồng - Ảnh 6.

Phát biểu trong buổi khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ, trong suốt hơn 2.000 năm qua, Phật giáo đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống văn hóa, tâm linh người Việt. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, Phật giáo Việt Nam luôn nêu cao tinh thần “hộ quốc an dân”, đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc. Những giá trị như lòng yêu nước, tinh thần khoan dung, ý thức hướng thiện của Phật giáo đã thấm sâu vào tâm hồn người Việt và góp phần hun đúc bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến hạnh phúc an lạc cộng đồng - Ảnh 7.

Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc phát biểu, Vesak không chỉ là sự kiện mang tính tâm linh mà còn là cơ hội để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm về sứ mệnh cao cả của Phật giáo trong việc nuôi dưỡng lòng từ bi, trí tuệ và khuyến khích hành động thiết thực vì con người. Các hội thảo, tham luận, báo cáo trong khuôn khổ sự kiện này sẽ góp phần mở rộng đối thoại liên văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy những hành động cụ thể hướng đến một thế giới hòa bình, công bằng và bền vững hơn

ẢNH: BTC

Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến hạnh phúc an lạc cộng đồng - Ảnh 8.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cũng cho biết, trong giáo lý của Phật giáo, triết lý đoàn kết và bao dung là hai yếu tố cốt lõi thể hiện tinh thần từ bi, trí tuệ; hướng đến hạnh phúc an lạc chung của cộng đồng, sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến hạnh phúc an lạc cộng đồng - Ảnh 9.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau lễ khai mạc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến hạnh phúc an lạc cộng đồng - Ảnh 10.
Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến hạnh phúc an lạc cộng đồng - Ảnh 11.
Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến hạnh phúc an lạc cộng đồng - Ảnh 12.

Trong khuôn khổ đại lễ, ban tổ chức đã có nhiều hoạt động văn hóa nổi bật như lễ hội văn hóa Phật giáo chào mừng đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Toàn cảnh lễ khai mạc Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung, hướng đến hạnh phúc an lạc cộng đồng - Ảnh 13.

Các đại biểu tham dự khai mạc chụp ảnh lưu niệm ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH