
Tuy trong quyết định đưa ra xét xử, vụ án được xét xử công khai, nhưng sau khi kết thúc phần thủ tục, HĐXX đã mời các phóng viên ra ngoài. Phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa chỉ được tham gia trở lại vào ngày tuyên án.
Trước quyết định của HĐXX, nhiều phóng viên tỏ ra bức xúc dù đã xuất trình thẻ nhà báo/giấy giới thiệu để đăng ký tác nghiệp theo quy định.
Đến khoảng 10 giờ, HĐXX cũng đã thông báo cho báo chí vào tác nghiệp.
Đầu phiên làm việc buổi chiều, chủ tọa phiên tòa thông báo cụ thể: báo chí được phép tham dự phiên tòa, tuy nhiên chỉ được theo dõi diễn biến, không được phép quay phim, chụp hình.
Phiên tòa phúc thẩm được mở ra do có kháng cáo của 7 bị cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm năm 2024 của TAND TP.HCM. Thẩm phán Chung Văn Kết làm chủ tọa phiên tòa.
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (là cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên mức án 19 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 11 năm tù về tội “đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (là em họ của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) lãnh mức án 6 năm tù tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Xét xử công khai nhưng báo chí không được tham dự
Về nhóm tội “nhận hối lộ”, bị cáo Lê Đức Thọ (là cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank từ tháng 11.2018 đến tháng 6.2021, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre từ tháng 7.2021 đến tháng 9.2023) bị tuyên mức án 13 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, 15 năm tù về tội “nhận hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung là 28 năm tù.
Bị cáo Đỗ Thắng Hải (là cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) lãnh mức án 3 năm tù về tội “nhận hối lộ”. Trước đó, vào năm 1988, bị cáo Đỗ Thắng Hải bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng treo, thời gian thử thách 4 năm về tội “đầu cơ” theo Điều 165 bộ luật Hình sự năm 1985, hiện đã được xóa án tích.
6 bị cáo còn lại trong nhóm tội “nhận hối lộ” bị tuyên mức án từ 2 năm tù đến 7 năm tù.
Về nhóm tội “đưa hối lộ”, có 5 bị cáo lãnh mức án từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù.